Phạt 19 năm tù ba đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

NDO -

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt ba bị cáo 19 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo quy định tại Khoản 2, Điều 109 của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 6-7, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với ba bị cáo, gồm: Đặng Toàn Trung (SN 1952, ngụ tỉnh Bạc Liêu), Trần Thị Ánh Hoa (SN 1963, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Đặng Quang Khánh (SN 1962, ngụ TP Hồ Chí Minh); cả ba đều tạm trú tại tỉnh Lâm Đồng về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Trung thường xuyên lên mạng internet xem, đọc các bài viết, livestream trên mạng xã hội Facebook và video trên Youtube, có nội dung truyền bá về tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, do Đào Minh Quân, đối tượng lưu vong tại Mỹ cầm đầu.

Sau khi trở thành thành viên “tổ chức” này, Trung đã tuyên truyền, vận động, lôi kéo một số người khác cùng tham gia, trong đó có Hoa và Khánh. Cả ba đối tượng thường xuyên tuyên truyền những nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò của Đảng và Nhà nước, bôi nhọ Lãnh tụ, lôi kéo những người khác tham gia tổ chức khủng bố trên.

Tại phiên tòa, ba bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhận tội.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Toàn Trung 7 năm tù và 3 năm quản chế; Trần Thị Ánh Hoa và Đặng Quang Khánh, mỗi bị cáo 6 năm tù và 3 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.