Nghi phạm nổ súng ở Thái Bình đã ra đầu thú

NDO -

Sau hai ngày lẩn trốn, chiều 25-11, đối tượng bắn súng “hoa cải” khiến một nam thanh niên 19 tuổi bất tỉnh, đang trong cơn nguy kịch đã ra trình diện cơ quan chức năng.

Nghi phạm Bùi Xuân Đại.
Nghi phạm Bùi Xuân Đại.

Đó là nghi phạm Bùi Xuân Đại (SN 1987), trú tại phường Trần Lãm (TP Thái Bình). Theo đó, trong chiều nay, Đại đã ra đầu thú cơ quan công an khi biết không thể trốn chạy.

Được biết, sau khi gây ra vụ nổ súng trong tối 23-11, đối tượng di chuyển về thành phố Thái Bình ẩn náu, nghe ngóng tình hình. Khi thấy cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đại để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người” quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự ngày 24-11.

Trước đó, Nhân Dân điện tử đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 23-11, người dân sống gần khu vực Trạm thu phí BOT Thanh Nê (huyện Kiến Xương) nghe thấy nhiều tiếng súng nổ. Tại hiện trường, nam thanh niên tên Bùi Huy Hoàng (SN 2001), trú tại xã Bình Minh (Kiến Xương) gục ngã trên đường với chi chit vết đạn trên người. Đối tượng gây ra vụ nổ súng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, đây chỉ là việc giải quyết mâu thuẫn giữa nhân viên của hai nhà xe trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.