Vụ giang hồ vây xe ô-tô chở công an tại Đồng Nai:

Mở rộng điều tra trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản

NDO -

NDĐT - Liên quan vụ giang hồ bao vây công an tại tỉnh Đồng Nai gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong dư luận mà Nhân Dân Điện tử đã nhiều lần đưa tin, chiều 13-8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Biên Hòa đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng liên quan. Đồng thời, tạm đình chỉ công tác một tháng đối với Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng, Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) để xác minh làm rõ nội dung vi phạm.

Cơ quan điều tra khám xét trụ sở doanh nghiệp Nguyễn Tấn Lương trên đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa.
Cơ quan điều tra khám xét trụ sở doanh nghiệp Nguyễn Tấn Lương trên đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa.

Về tiến độ điều tra, đến ngày 13-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn đối tượng, gồm: Nguyễn Tấn Lương (SN 1982); Ngô Đình Giang (còn gọi là Giang 36, SN 1986); Nguyễn Duy Kỷ (còn gọi là Tuấn nhóc, SN 1989) và Mai Văn Căn (1990), cùng ở TP Biên Hòa. Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi có dấu hiệu trốn thuế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do Nguyễn Tấn Lương làm giám đốc và điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu tranh giành, lấn chiếm đất công, cưỡng đoạt tài sản của băng nhóm giang hồ do Giang 36 cầm đầu.

Hiện, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục chỉ đạo Công an TP Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp lực lượng Bộ Công an truy bắt các đối tượng liên quan khác đang bỏ trốn. Đồng thời, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp hoàn tất trình tự, thủ tục điều tra, xử lý vụ án đúng quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến vụ việc, Trưởng phòng PC06, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác một tháng đối với Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng, Đội Cảnh sát 113 để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, đề xuất xử lý nghiêm theo đúng quy định. Theo nguồn tin của phóng viên Nhân Dân điện tử, lý do tạm đình chỉ công tác Thiếu tá Hùng là ngay sau vụ đánh nhau, gây mất trật tự tại quán Lam Viên, phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa vào chiều 12-6, Thiếu tá Hùng là Tổ trưởng Tổ Cảnh sát 113, được phân công xuống hiện trường xử lý vụ việc, nhưng chưa thực hiện đúng quy trình được giao theo quy định.

Trước đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tạm đình chỉ công tác một tháng đối với Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự và Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội Cảnh sát 113, Phòng PC06 để làm rõ nội dung liên quan. Sau khi hết thời hạn đình chỉ, Trung tá Anh, Trung tá Trường đã làm việc trở lại bình thường và đang chờ kết luận của đơn vị liên quan.

* Bắt nghi can liên quan vụ gây mất an ninh trật tự tại Đồng Nai

* Bắt thêm một đối tượng gây ra vụ mất an ninh trật tự tại Đồng Nai

* Bắt đối tượng thứ ba vụ gây mất an ninh trật tự tại Đồng Nai

* Khám xét nơi làm việc của giám đốc liên quan vụ gây mất ANTT tại Đồng Nai

* Khởi tố “Giang 36” cùng hai đàn em gây rối trật tự công cộng

* Tạm đình chỉ cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai gây mất an ninh trật tự

* Sớm đưa ra xét xử vụ giang hồ bao vây nhóm công an ở Đồng Nai