Mang hung khí giải quyết mâu thuẫn

Ngày 21-4, Công an quận Hà Ðông (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Ðạt (SN 2004); Dương Văn Nghĩa (SN 2004); Lê Tiến Ðạt (SN 2003) và Lê Trọng Hải (SN 2004), cùng trú tại quận Hà Ðông về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Ðạt có dự sinh nhật một người bạn tại một quán lẩu ở phường La Khê, quận Hà Ðông. Tại đây, Ðạt xô xát với một thanh niên khác cũng đến dự sinh nhật. Ðạt gọi nhóm của mình đến quán lẩu để đánh nam thanh niên kia, do ít người hơn nên nhóm của Ðạt đã bị đánh phải bỏ chạy. Sau đó, Ðạt về huy động khoảng mười "anh em" đi trả thù. Cả nhóm cầm hung khí, điều khiển xe máy với tốc độ cao, rú ga, bóp còi ầm ĩ trên đường theo hướng Cầu Ðen - Tô Hiệu - Cầu Ðơ - Quang Trung - Lê Trọng Tấn. Khi đến quán lẩu, nhóm Ðạt trông thấy phe đối thủ và đã lao vào hỗn chiến.

62 lái xe vi phạm nồng độ cồn

Trong vòng một tháng (từ ngày 20-3 đến 20-4), Ðội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã xử lý 62 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 185 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 57 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Hương Sơn tiến hành các đợt tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng chở quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo của các phương tiện. Xử phạt 16 trường hợp vì chở hàng vượt quá chiều cao cho phép, vi phạm tải trọng, kích thước thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất.

Gần một tấn thuốc bắc không rõ nguồn gốc

Hồi 7 giờ 10 phút ngày 20-4, tại đường cao tốc CT03 thuộc địa phận phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra xe ô-tô BKS 29B - 004.50. Quá trình kiểm tra đã phát hiện trên xe có vận chuyển 16 loại nguyên liệu thuốc bắc có tổng khối lượng 984 kg. Chủ hàng và người có liên quan không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và khai nhận toàn bộ hàng hóa được thu mua trôi nổi tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn và vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ. Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cần làm rõ thông tin vụ việc bạo hành trẻ em

Ngày 21-4 ,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết: vừa tiếp nhận và đang xác minh thông tin vụ việc về hành vi xâm hại thân thể trẻ em. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 19-4 tại nhà bà Cao Thị Gái (SN 1981, thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên). Thời điểm này bà Nguyễn Thị Chút (SN 1965) là hàng xóm qua nhà bà Gái đòi tiền nợ. Tuy nhiên  bà Gái không có tiền trả. Hai bên xảy ra cãi vã. Bà Chút buông lời lẽ hăm dọa rồi đổ một ca chất bẩn trộn lẫn với dầu hỏa lên đầu con trai khoảng hai tuổi của bà Gái. Ngày 21-4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại sự việc này. Sau khi được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bất bình, phẫn nộ trước việc đổ chất bẩn lên đầu đứa trẻ.

Bắt hai đối tượng, thu hơn 4.000 viên ma túy

Ngày 21-4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, 21 giờ 50 phút ngày 20-4, tại xã Phú Ðịnh, huyện Bố Trạch, Công an huyện Bố Trạch bắt Trần Hải Thành (SN 2000, trú tại huyện Bố Trạch) cất giấu bốn túi ni-lông trong xe ô-tô có chứa 382 viên ma túy hồng phiến và một gói ma túy dạng đá. Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Thành, công an phát hiện thêm gần 4.000 viên nén mầu hồng. Mở rộng chuyên án, trưa 21-4, Công an huyện Bố Trạch phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh bắt Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, trú tại thị trấn Nông trường Việt Trung) đang cất giấu 202 viên ma túy dạng hồng phiến.

Cướp tài sản

Ngày 21-4, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Quốc Ðủ (SN 2002, quê tỉnh Bạc Liêu), Cao Hồng Ðệ (SN 2001, quê tỉnh Kiên Giang) và Lê Chí Khanh (SN 2004, quê tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "cướp tài sản". Các đối tượng Trần Hoàng Anh (SN 1992), Lê Thị Thu Hồng (SN 1985), cùng quê TP Cần Thơ và Nguyễn Thị Ngọc Nhã (SN 1998, quê Tiền Giang) có dấu hiệu của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và che giấu tội phạm; trong đó đối tượng Anh bị tạm giữ hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng Hồng và Nhã được tại ngoại để điều tra do mang thai. Theo điều tra, trước đó Nguyễn Ngọc Ðoàn (SN 2002, quê Hậu Giang) thấy Khanh, Ðủ và Ðệ dừng xe bên lề đường ở phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên) nên rủ đua xe. Lúc này, Khanh, Ðủ và Ðệ xưng cảnh sát hình sự rồi lấy xe máy Suzuki Satria BKS 95B1-801 và điện thoại của Ðoàn. Sau đó, các đối tượng kể lại việc cướp xe, điện thoại cho Anh, Hồng và Nhã biết. Anh và Hồng đem điện thoại bán được 1,7 triệu đồng; còn xe máy do Khanh chở Ðệ đi cầm đồ được 22 triệu đồng rồi chia nhau. Vào cuộc điều tra, Công an thị xã Tân Uyên phát hiện sáu đối tượng tại một khách sạn ở phường Phú Chánh (thị xã Tân Uyên) cùng tang vật liên quan vụ cướp như gậy ba khúc, giấy biên nhận cầm xe.