Lừa đảo 18 nghìn người

Ngày 14-8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Số nạn nhân của các đối tượng lên đến 18 nghìn người.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ 33 đối tượng trong ổ nhóm. Ðối tượng cầm đầu là Nguyễn Phi Hùng, SN 1997, trú tại tỉnh Nghệ An. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 5-2020, Hùng rủ một số bạn bè lập ra trang Facebook "Tập đoàn vàng Bảo Minh" và chạy chương trình quảng cáo tri ân khách hành. Khách hàng được giới thiệu sẽ nhận quà là một chỉ vàng 24K nếu chuyển khoản trước cho công ty số tiền thuế để nộp lại cho Nhà nước là 400 nghìn đồng. Sau đó các đối tượng sử dụng nhẫn vàng giả để giao cho khách.

Mua ma túy về tổ chức sinh nhật

Ngày 14-8, Công an quận Ðống Ða (Hà Nội) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với sáu đối tượng về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo điều tra, các đối tượng tụ tập tại một căn phòng ở tầng 12 chung cư HongKong Tower (phố Ðê La Thành, phường Láng Thượng), để sử dụng ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, mua ma túy về để chúc mừng sinh nhật một người trong nhóm. Khi đang mở tiệc sử dụng ma túy thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Mua bán pháo lậu

Ngày 14-8, Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an huyện Ngọc Hồi triệt phá vụ "Tàng trữ trái phép hàng cấm", tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Bình, SN 1992, thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, cùng số tang vật hơn 1,3 tấn pháo các loại. Qua quá trình đấu tranh, Nguyễn Thị Bình khai nhận, số pháo nêu trên được mua về trước Tết Nguyên đán Canh Tý từ bên Lào, với giá 120 triệu đồng để bán kiếm lời.

Bắt đối tượng truy nã

Chiều 14-8, Công an huyện Krông Pắk (Ðắk Lắk), bàn giao đối tượng Vàng Thị Sua, 41 tuổi, quê ở tỉnh Sơn La cho Công an huyện Krông Nô (Ðắk Nông), để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, ngày 11-8, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Nô, việc đối tượng Vàng Thị Sua đang bị truy nã về tội danh "tàng trữ trái phép chất ma túy", có mối quan hệ anh em họ hàng với một người trên địa bàn xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk. Nhận được thông tin, lực lượng Công an đã tổ chức xác minh nhân thân, lai lịch, mối quan hệ của đối tượng. Ðến chiều 13-8, lực lượng Công an xác định được đối tượng Vàng Thị Sua ẩn nấp tại một chòi rẫy, thuộc thôn Thanh Thủy, xã Vụ Bổn.

Tái chế găng tay y tế đã qua sử dụng

Ngày 14-8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Aum Laxmi, tại phường Ðịnh Hòa, TP Thủ Dầu Một. Qua kiểm tra phát hiện, tại nơi sản xuất có 1.410 kg găng tay y tế đã qua sử dụng được phân loại để chuẩn bị tái chế, 1.174 kg găng tay y tế đã qua sử dụng đang chờ phân loại và hơn 2,1 triệu găng tay y tế đã tái chế chứa trong 2.105 kiện đã bao gói và ghi nhãn bằng tiếng nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa của số găng tay nêu trên. Ðoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số găng tay để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.