Liên tiếp phát hiện các vụ tàng trữ động vật rừng trái phép

NDO -

Qua thời gian lập chuyên án đấu tranh, theo dõi đối tượng có dấu hiệu thu gom, tàng trữ động vật hoang dã; lực lượng chức năng bắt quả tang Mạnh tàng trữ cá thể tê tê, cùng hàng chục kg thịt động vật rừng.

Lực lượng chức năng phát hiện tại nhà Mạnh một cá thể tê tê quý hiếm, nhóm 1B.
Lực lượng chức năng phát hiện tại nhà Mạnh một cá thể tê tê quý hiếm, nhóm 1B.

Ngày 12-9, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa bắt quả tang Đinh Thanh Mạnh (SN 1990, ngụ huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), khi đang tàng trữ một cá thể tê tê, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nhóm 1B.

Thời điểm bắt quả tang, Mạnh đang tàng trữ cá thể tê tê còn sống trong thùng xốp, trọng lượng 4,5kg. Bước đầu, Mạnh khai nhận, đã mua cá thể tê tê này từ một người đi săn, giá 1,2 triệu đồng. Kiểm tra tủ đông tại nhà Mạnh, lực lượng chức năng phát hiện có chứa 44 kg thịt động vật rừng, như sóc, chồn, heo rừng, khỉ và xương động vật rừng. 

Vụ việc đã được Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng giao Công an huyện Đạ Huoai phối hợp cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Trước đó, như Báo Nhân Dân điện tử đã thông tin, Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi nuôi nhốt và tàng trữ trái phép động vật hoang dã đối với ông N.V.T (SN 1985, ngụ huyện Cát Tiên, Lâm Đồng); sau khi phát hiện ông T. nuôi nhốt một cá thể rắn hổ trâu, hai cá thể kỳ đà vân, một cá thể kỳ đà hoa và tàng trữ gần 100 kg thịt động vật rừng nhóm 1B và 2B.