Lạng Sơn ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ

Thời gian qua, tình trạng mua bán, vận chuyển vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép diễn ra trên tuyến biên giới Lạng Sơn hết sức phức tạp. Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh nỗ lực ngăn chặn nhưng việc lén lút mua bán, vận chuyển, nhập lậu vũ khí thô sơ trái phép liên quan trực tiếp các vụ phạm pháp hình sự, ảnh hưởng đến ANTT vẫn diễn ra thường xuyên.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn thường xuyên tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội (TTXH), quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tập trung công tác nắm tình hình, địa bàn. Ðồng thời triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển, nhập lậu các vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, qua đó đã phát hiện 11 vụ, 10 đối tượng mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Tang vật thu giữ gồm 831 đao kiếm các loại, năm khẩu súng bắn đạn, 16 gậy ba khúc, 565 dùi cui điện, 489 bình xịt hơi cay; 5,4 kg thuốc nổ công nghiệp, 146 bật lửa dạng súng...

Thượng tá Hoàng Việt Châu, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh cho biết: Với số vụ và số lượng vũ khí bị bắt giữ cho thấy, tình hình mua bán, vận chuyển vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ diễn ra với nhiều hình thức. Các đối tượng thực hiện hành vi mua thu gom tại khu vực biên giới, xé lẻ để vận chuyển vào trong nước và tiêu thụ; nếu không bị phát hiện, thu giữ, số vũ khí này lọt ra ngoài xã hội sẽ ảnh hưởng ANTT. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, vì lợi nhuận đã tìm mọi cách để vận chuyển nhằm bán kiếm lời. Khi lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ thì hầu hết là hàng vô chủ, hoặc chỉ truy ra được người vận chuyển thuê.

Mỗi ngày tỉnh Lạng Sơn có hàng nghìn lượt phương tiện qua địa bàn lên biên giới, cửa khẩu, các đối tượng đã lợi dụng để đưa vũ khí thô sơ, hàng cấm lên xe khách, xe tải bằng cách giấu lẫn với hàng hóa khác. Thậm chí, có lái xe nhận vận chuyển hàng hóa mà không biết bên trong là hàng gì. Ðiều này vô tình khiến cho vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ được đưa sâu vào nội địa. Cũng có đối tượng vì ham tiền, mặc dù biết nếu bị phát hiện sẽ bị truy tố trước pháp luật, nhưng vẫn cố tình vi phạm. Mới đây, đối tượng Trần Văn Toàn (SN 1970, trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng) đã giúp anh rể là Lê Quyết Thắng (SN 1953 ở cùng quê) mang khẩu súng K54 và 28 viên đạn lên thị trấn Ðồng Ðăng tiêu thụ thì bị Công an huyện Cao Lộc bắt quả tang.

Ðể làm tốt công tác bảo đảm ANTT, phòng ngừa các vụ án liên quan vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, bên cạnh công tác nghiệp vụ đấu tranh, bắt giữ, Công an tỉnh Lạng Sơn thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, mở hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn biên giới, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Một số hộ dân còn cất giữ những khẩu súng săn, súng tự chế, khi được tuyên truyền, vận động đã tự giác giao nộp cho lực lượng công an.

Tại Bắc Lãng là xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Ðình Lập, những năm qua, tình hình ANTT rất phức tạp, tệ nạn xã hội cờ bạc, mê tín, tàng trữ vũ khí trong dân còn khá lớn. Từ đầu năm 2019, Ban chỉ đạo 138 huyện Ðình Lập chọn địa bàn Bắc Lãng mở hội nghị phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, yêu cầu các lực lượng Công an xã và các ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; làm tốt công tác hòa giải các vụ việc liên quan ANTT, không để kéo dài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Kết quả từ đầu năm đến nay, xã tổ chức cho 100% các hộ gia đình trong xã ký cam kết không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, thực hiện nghiêm quy ước, hương ước của thôn, bản. Bên cạnh đó, Ban công an xã cũng làm tốt công tác vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại trong nhân dân. Ðiển hình tại các thôn Ðồng Quan, Khe Chòi, Khe Cảy, Khe Mò, Khe Hả..., trước đây một số người dân vẫn sử dụng súng tự chế, súng bắn cồn để săn bắn.

Ban công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đổi mới hình thức tuyên truyền; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp thôn, họp họ; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản để vận động nhân dân thu hồi lại số vũ khí còn sót lại. Qua đó, nhân dân đã tự giác giao nộp 12 khẩu súng cồn tự chế, 15 khẩu súng kíp. Toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp và qua công tác đấu tranh bắt giữ được, lực lượng công an đã tổ chức tiêu hủy theo quy định, góp phần phòng ngừa, hạn chế hiệu quả những vụ án do vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ gây ra.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Công an Lạng Sơn tiếp tục triển khai nhiều biện pháp công tác, phối hợp các ngành, lực lượng, tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ còn sót lại, đồng thời tích cực tham gia tố giác các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, gìn giữ được sự bình yên trên từng thôn bản, khối phố.