An ninh - Trật tự

Khống chế thành công đám cháy trên tàu Yong Shun

Đến 17 giờ ngày 14-11, đám cháy dưới hầm hàng của tàu Yong Shun trên vùng biển Vũng Tàu đã cơ bản được khống chế. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 14-11, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu nhận được thông tin từ tàu Yong Shun, quốc tịch Trung Quốc, trọng tải 15 nghìn tấn, trong quá trình tàu điều động vào đón hoa tiêu để vào cầu cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ, đã xảy ra cháy tại hầm hàng số 3. Trên tàu có 18 thuyền viên và gần năm nghìn tấn sắt phế liệu.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã kịp thời thông báo với các cơ quan chức năng và các tàu gần đó đề nghị hỗ trợ, phối hợp xử lý vụ việc. Tàu Hải Dương 89 (quốc tịch: Việt Nam) là tàu chuyên dùng có vòi rồng và trang thiết bị chữa cháy phù hợp đã tiếp cận hiện trường, hỗ trợ công tác chữa cháy dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng tàu Yong Shun. Lực lượng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lực lượng, tiếp cận hiện trường và sẵn sàng hỗ trợ tàu Yong Shun. Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đám cháy đã từng bước được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người và không gây ô nhiễm môi trường.

Bắt đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 14-11, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Thiết (SN 1985, trú tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) là người điều khiển xe ta-xi BKS 73A-045.85 gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 4-11, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Hoàng Văn Thiết lái xe trên đường thì va chạm với ông Trần Hữu Phước (SN 1968, trú tại địa phương) đang dắt bộ xe đạp ngang qua đường. Sau khi gây tai nạn, Thiết tiếp tục điều khiển xe chạy và kéo lê ông Phước chạy cách hiện trường gần 2 km,khiến ông Phước chết.

Thu giữ hơn 1.600 đèn led không rõ nguồn gốc

Ngày 14-11, tại Đà Nẵng, Đội Quản lý thị trường số 3, quận Thanh Khê (Cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng) kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh của vợ chồng chị P.T.L. tại đường Trần Cao Vân (phường Tam Thuận). Qua kiểm tra, phát hiện 1.610 đèn led và máng đèn các loại, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn của lô hàng. Đội đã tạm giữ lô hàng, xử lý theo quy định.

Kinh doanh hàng giả

Tối 13-11, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8, Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp các đơn vị, lực lượng liên ngành kiểm tra cơ sở kinh doanh Hà Thư tại tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Qua kiểm tra, đã phát hiện và thu giữ hơn 1.000 túi xách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam như LV, Dior, Chanel, Hermes... Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số lượng hàng hóa kể trên. Toàn bộ số hàng đã được niêm phong, thu giữ để chờ xử lý theo quy định.

Tìm thấy nữ sinh mất tích sau khi đi học thêm

Khoảng 9 giờ sáng ngày 14-11, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) phối hợp các đơn vị chức năng đã tìm thấy nữ sinh được gia đình trình báo mất tích trên đường đi học về.

Trước đó, gia đình em L.T.M. (học sinh lớp 11 thuộc một trường THPT trên địa bàn huyện Thanh Oai), trình báo cơ quan chức năng và đăng thông tin lên mạng xã hội, về việc khoảng 20 giờ ngày 12-11, em M. bị mất tích khi đi học về từ dốc Mọc đến chùa Linh Tự, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai. Khi gia đình tìm kiếm, chỉ thấy chiếc xe đạp của nữ sinh M. ở vệ đường cho nên báo cơ quan chức năng. Nữ sinh sau đó được tìm thấy tại địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Công an hiện đang làm rõ vụ việc.

Tiến sĩ “rởm” lừa đảo

Ngày 14-11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Ngọ Chí Phú (SN 1982, trú tại quận Đống Đa) về hành vi lừa tiền một số người.

Theo điều tra, Phú giả danh là tiến sĩ toán học, làm việc tại Viện Nghiên cứu toán học quốc gia và khoe các mối quan hệ rộng trong ngân hàng. Khi có người đặt vấn đề nhờ đổi tiền mới để tiêu Tết với số lượng lớn, Phú đã nhận đổi hộ rồi chiếm đoạt. Ngoài ra, Phú còn dùng “mác” tiến sĩ để vay tiền rồi chiếm đoạt. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt của các bị hại là hơn 500 triệu đồng.

Trục lợi tiền hỗ trợ ngư dân

Ngày 14-11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với bốn bị can, gồm: Nguyễn Văn A (SN 1977); Nguyễn Thanh Quang (SN 1980); Phạm Thị Cúc (SN 1978) và Trần Văn Ước (SN 1991), cùng trú tại huyện Duy Xuyên và tống đạt lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 16 bị can khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này lợi dụng chính sách Nhà nước hỗ trợ ngư dân để trục lợi hơn ba tỷ đồng. Hiện đã thu hồi hơn 2,4 tỷ đồng.

Một người bị lũ cuốn trôi

Chiều 14-11, lãnh đạo UBND xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến trưa 14-11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tìm kiếm anh Sùng Seo Vư, SN 1987, trú ở thôn Ea Bar, xã Cư Pui, bị nước lũ cuốn trôi trên sông Krông Bông. Trước đó, anh Vư cùng hai người bạn ở cùng thôn đi bắt rắn trên sông Krông Bông. Do nước sông chảy mạnh cho nên anh Vư đã bị cuốn trôi.