Khởi tố vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Nam Định

NDO -

NDĐT – Ngày 19-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn huyện Hải Hậu cách đây không lâu.

Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân Công an tỉnh Nam Định có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp tội phạm.
Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân Công an tỉnh Nam Định có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Danh tính hai đối tượng được xác định là Phạm Văn Phong (sinh năm 1994, trú tại xóm 6, xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) và Lê Văn Hoàng (sinh năm 1992, trú tại xóm 16, xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, khoảng 16 giờ chiều 7-9, Phong và Hoàng chở nhau bằng xe máy đến tiệm vàng của gia đình ông Bùi Đức Liên (xóm 14, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu). Các đối tượng bịt mặt, đeo găng tay, một tên ngồi trên xe nổ máy chờ sẵn, một tên cầm búa đinh và bình xịt hơi cay xông vào tiệm vàng. Sau khi xịt hơi cay vào mặt vợ chồng ông Liên, đối tượng dùng búa đinh đập vỡ tủ kính, cướp đi bảy vòng cổ và một dây chuyền có tổng trọng lượng 3,8 cây vàng rồi tẩu thoát khỏi địa bàn.

Lực lượng chức năng cho biết, tại thời điểm tiến hành vụ cướp, đối tượng Phạm Văn Phong vừa ra tù hơn một tuần vì tiền án trước đó.

Xác định tính chất, hành vi phạm tội của các đối tượng rất táo tợn, manh động, liều lĩnh, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh; huy động lực lượng; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ, truy bắt nhóm đối tượng.

Với tinh thần kiên quyết tiến công trấn áp, đến ngày 9-9, lực lượng chức năng đã tóm gọn hai kẻ cướp tiệm vàng khi chúng đang lẩn trốn ở Thanh Hóa và TP Hồ Chí Minh, thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.

Vì chiến công này, các cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án đã được lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định biểu dương, khen thưởng trong hội nghị diễn ra chiều 19-9. Ngoài Phòng Cảnh sát hình sự, các lực lượng Công an TP Nam Định, Công an huyện Nam Trực, Công an huyện Hải Hậu, Công an huyện Ý Yên và Công an huyện Trực Ninh cũng được khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh – trật tự trên địa bàn tỉnh.