Khởi tố vụ bảy người tử vong khi chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình

NDO -

NDĐT - Ngày 30-5, Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), trưởng đoàn công tác đã lên Hòa Bình nắm tình hình và chỉ đạo vụ bảy người chết trong quá trình chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, xảy ra ngày 29-5.

Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng, Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) tại buổi làm việc.
Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng, Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) tại buổi làm việc.

* Giám đốc BV đa khoa Hòa Bình nhận trách nhiệm, xin lỗi các gia đình bệnh nhân và cộng đồng

* Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Cố gắng không để thêm trường hợp nào tử vong

* 10 bệnh nhân chạy thận từ Hòa Bình được chăm sóc đặc biệt và đang dần hồi phục

* Thông tin mới nhất về 10 bệnh nhân chạy thận chuyển từ Hòa Bình về Bệnh viện Bạch Mai

* Bệnh nhân chạy thận thứ bảy ở Hòa Bình tử vong do sốc phản vệ

* Thêm hai bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình nguy kịch

* Sáu người tử vong khi đang chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình và các phòng chức năng liên quan về sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, khiến 18 người bị sốc phản vệ, Trung tướng Trần Văn Vệ đề nghị Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án theo điều 242, khoản 3 Bộ Luật hình sự về phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong khám bệnh, chữa bệnh... để điều tra.

Giao Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp các cục, vụ liên quan của Bộ Công an tiến hành điều tra trong thời gian ngắn nhất; đồng thời, có công văn yêu cầu Bộ Y tế cung cấp quy trình chuẩn trong quá trình chạy thận nhân tạo và cung cấp danh mục thuốc chuẩn.

Đặc biệt, yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình báo cáo tại sao vụ việc diễn ra từ 8 giờ 15 phút sáng 29-5, nhưng đến 15 giờ chiều cùng ngày mới báo cáo Công an tỉnh. Bên cạnh đó, đề nghị bệnh viện báo cáo về quy trình tổng thể... để điều tra làm rõ nguyên nhân gây chết người.

Trước đó, Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: ngay sau khi nhận được tin về sự cố y khoa tại Khoa Thận nhân tạo khiến 18 người bị sốc phản vệ. Lực lượng Công an tỉnh đã làm việc với lãnh đạo bệnh viện chỉ đạo xử lý theo đúng nhiệm vụ, phối hợp báo chí để cung cấp thông tin định hướng dư luận. Đồng thời, chuẩn bị các phương án, tình huống giữ vững an ninh trật tự (ANTT), bảo đảm an toàn cho bệnh viện... Kịp thời báo cáo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để có sự hỗ trợ.