Khởi tố vụ án tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

NDO -

Bộ đội biên phòng Quảng Ninh ngày 28-10 cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao vụ việc cho Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng Hảo và Thượng tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn.
Các đối tượng Hảo và Thượng tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn.

Trước đó vào  hồi 9 giờ 30 phút ngày 23-10, tại khu vực Mốc 1364(2)+500 thuộc thôn Lục Phủ, Bắc Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh trong khi làm nhiệm vụ, lực lượng tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện hai đối tượng đang điều khiển xe máy trên quốc lộ 18C hướng chạy từ thôn Lục Phủ ra Móng Cái có biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu đối tượng điều khiển xe máy dừng lại để kiểm tra; tuy nhiên đối tượng này không chấp hành, tiếp tục điểu khiển xe máy quay trở lại để chạy trốn. Lực lượng biên phòng tiến hành truy đuổi và bắt giữ được hai đối tượng.

Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai là Trần Đức Hảo, sinh năm 1989; có hộ khẩu ở Thôn Bòng, xã Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang; hiện đang tạm trú ở tổ 4, khu Hồng Kỳ, Ninh Dương, Móng Cái và Đặng Thị Kim Cúc sinh năm 1989; hộ khẩu ở tổ 12C, khu 2, phường Hà Khánh, Hạ Long, nơi ở hiện nay: Hà Khánh, TP Hạ Long.

Hảo khai nhận cùng với Vũ Văn Thượng sinh năm 1993; hộ khẩu ở xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên tổ chức đưa  Đặng Thị Kim Cúc xuất cảnh trái phép qua biên giới từ Việt Nam sang Trung Quốc thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện bắt giữ.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã triệu tập Vũ Văn Thượng lên để làm rõ hành vi cùng với Hảo tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Căn cứ vào kết quả điều tra xác minh, ngày 25-10, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao vụ việc cho Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định của pháp luật.