Khởi tố nhiều đối tượng trong vụ thu giữ 13 tấn tiền chất ma túy

Ngày 14-9, liên quan vụ phát hiện, thu giữ 13 tấn tiền chất, hóa chất dùng để sản xuất chất ma túy tại tỉnh Kon Tum, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam tám đối tượng.

Trong đó, đối tượng cầm đầu là Cai Zi li (tên gọi khác là Thái Tự Lực, SN 1963, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Cai Zi li có nhiều tiền án về ma túy tại Trung Quốc, đối tượng này mới được đặc xá tha tù và sang Việt Nam thực hiện hành vi phạm tội. Song song với việc Công an Việt Nam phá án, Công an Trung Quốc cũng đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng liên quan đường dây sản xuất trái phép chất ma túy này. Hiện, Công an hai nước đang phối hợp, điều tra, mở rộng vụ án về đường dây sản xuất ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Án mạng

Ngày 15-9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) bắt giữ Ngọ Đức Thuận (SN 1993, trú tỉnh Thanh Hóa) vì liên quan đến vụ án mạng. Theo điều tra, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14-9, Đ.T (SN 1976, trú tại quận Hai Bà Trưng) cùng hai người bạn đến quán Hầm Phố (số 142 Lê Duẩn, quận Đống Đa) tìm Ngọ Đức Thuận (là nhân viên của quán) để nói chuyện về việc Thuận đánh Th (Th cùng là nhân viên quán Hầm Phố và có quen biết Đ.T). Khi hai bên gặp nhau, do không kiềm chế được, đã xảy ra xô xát, Thuận dùng dao bầu đâm vào bụng Đ.T. Hậu quả, Đ.T bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và chết tại bệnh viện.

Vận chuyển hàng nghìn thẻ ATM lậu

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, hồi 20 giờ 45 phút ngày 13-9, tại Km 15 + 600 quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh kiểm tra xe máy BKS: 12P1- 023.20 do Mông Văn Pản, 38 tuổi, trú xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, điều khiển. Kiểm tra xe máy nêu trên, lực lượng chức năng thu giữ hai bao tải dứa chứa hàng nghìn thẻ cứng (dạng thẻ ATM), không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc. Hiện, vụ việc đang được Phòng PC02 điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xô xát, một người chết, hai người bị thương

Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14-9, ông Bùi Xuân Hồng, SN 1956, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, mang theo một con dao nhọn, súng và một chai xăng đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà, SN 1959, ở tổ 14, phường Chùa Hang, cùng thuộc TP Thái Nguyên để giải quyết mâu thuẫn về việc bà Hà vay tiền của ông Hồng. Khi hai bên nói chuyện đã xảy ra xô xát, ông Hồng rút dao nhọn từ trong người ra đâm trọng thương ba người trong gia đình gồm: Bà Bùi Thị Hà; ông Nguyễn Văn Thành, SN 1954 (chồng bà Hà); anh Nguyễn Thành Vương, SN 1981 (con rể bà Hà). Hậu quả, ba người bị đâm trọng thương, được đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng cho nên bà Bùi Thị Hà đã chết. Hiện, ông Bùi Xuân Hồng đã bị cơ quan Công an bắt giữ để điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng 15- 9, lãnh đạo TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) đã cử đoàn cán bộ thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân chín triệu đồng. Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên tích cực chữa trị cho người bị thương.

Cháy cửa hàng nội thất

Khoảng 7 giờ ngày 15-9, tại cửa hàng kinh doanh đồ gỗ nội thất và đèn trang trí ở số 594 đường Đê La Thành, quận Đống Đa (Hà Nội) bất ngờ bốc lửa. Khói đen và mùi khét bốc lên, sau đó lửa bùng phát mạnh. Bên trong nhà lúc xảy ra cháy có khoảng 10 người đã thoát ra ngoài an toàn từ cửa sổ tầng ba và tầng bốn sang nhà bên cạnh.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã huy động năm xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Do khu vực này có nhiều cửa hàng nội thất, đồ gỗ, đe dọa gây cháy lan, các chiến sĩ cứu hỏa đã chia thành nhiều mũi khống chế đám cháy. Sau khoảng một giờ, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, lửa đã thiêu rụi nhiều vật dụng, tài sản bên trong. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.