Khởi tố một bị can liên quan vụ phá rừng phòng hộ

NDO -

Ngày 28-11, Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, tạm giam ba tháng đối với Dơng Gur Ha Pri (SN 1994, ngụ xã Đa Nhim, Lạc Dương), đã có hành vi dùng cưa máy cưa hạ cây thông rừng phòng hộ tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar, Lạc Dương.

Bị can Ha Pri cùng tang vật.
Bị can Ha Pri cùng tang vật.

Theo Công an huyện Lạc Dương, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khoanh vùng, sàng lọc và xác định tám nghi can liên quan vụ cưa hạ rừng phòng hộ tại tiểu khu trên. Trong đó, bị can Ha Pri vào tháng 8-2019 đã bị Hạt Kiểm Lâm huyện Lạc Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,6 triệu đồng, về hành vi phá rừng trái pháp luật. Cụ thể, bị can đã cưa hạ 18 cây thông ba lá trên diện tích 480 m2 và chưa thực hiện nộp phạt.

Đầu tháng 11-2020, Ha Pri cùng bảy nghi can khác tiếp tục dùng cưa máy cầm tay cưa hạ hàng loạt cây thông rừng phòng hộ tại tiểu khu 132, lâm phần do Công ty TNHH thủy điện và du lịch sinh thái Thác Rồng quản lý, bảo vệ.

Khởi tố một bị can và triệu tập nhiều đối tượng liên quan vụ phá rừng phòng hộ -0
Đưa một số đối tượng liên quan đến hiện trường vụ phá rừng phòng hộ. 

Trước đó, Báo Nhân Dân điện tử và nhiều cơ quan báo chí đã thông tin tình trạng phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar. Qua kiểm tra, bước đầu địa phương ghi nhận có 94 cây thông ba lá nhiều năm tuổi và một cây dẻ bị cưa hạ, trên diện tích hơn 6.760m2, lâm sản thiệt hại hơn 141m3. Khu vực rừng bị phá thuộc đối tượng rừng phòng hộ là rừng tự nhiên.

Sau khi báo chí thông tin, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.