Khởi tố lái xe chống người thi hành công vụ

Ngày 15-7, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hùng (SN 1984, trú tỉnh Hà Nam) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, tại ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng, Hùng điều khiển ô-tô bốn chỗ có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn giao thông, cho nên Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra. Bất ngờ, Hùng tăng ga, điều khiển xe đâm và kéo lê một cảnh sát giao thông hàng chục mét gây thương tích.

Cảnh báo hoạt động đa cấp trái phép

Qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một nhóm các đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website WINSBANK.IO. Bản chất Winsbank không có hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị sử dụng, chủ yếu là hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước. Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.

Bộ Công an thông báo để người dân nâng cao cảnh giác; ai đã tham gia đầu tư vào hệ thống Winsbank có thể đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để trình báo, cung cấp thông tin.

Ðiều tra nguyên nhân vụ cháy làm ba người bị bỏng nặng

Chiều 15-7, Công an tỉnh Phú Yên đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến ba người trong một gia đình bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 13-7, trong lúc chị Nguyễn Thị Cẩm Hậu, SN 1997 trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Ðông Hòa (Phú Yên) cùng con gái là Trần Khả Vy, 3 tuổi đang ngủ. Lúc này, Trần Văn Kiên, SN 1994 (chồng của chị Hậu) mang theo dầu hỏa vào phòng ngủ đổ lên tấm nệm rồi châm lửa đốt, sau đó Kiên đóng cửa phòng và đi ra bên ngoài. Chị Hậu bị bỏng hai chân với tỷ lệ thương tích 25%, cháu Trần Khả Vy bị bỏng chân trái với tỷ lệ thương tích 2%, bà Lương Thị Màu (mẹ Kiên) cũng bị bỏng nhẹ ở chân khi vào ứng cứu.

Cá độ bóng đá

Ngày 15-7, Công an TP Ðà Nẵng xác nhận, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phá thành công Chuyên án 320B, triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền hơn 32 triệu USD, tương đương 600 tỷ đồng. Ðối tượng chủ mưu, điều hành đường dây đánh bạc này là Trần Viết Nghĩa, 34 tuổi, trú tại 376 Trưng Nữ Vương, TP Ðà Nẵng. Ngoài Nghĩa, Công an tạm giữ hình sự một số đối tượng đồng phạm cùng trú tại TP Ðà Nẵng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Vận chuyển hàng hóa trái phép

Ngày 15-7, Ðồn Biên phòng Tổng Cọt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cho biết, vào hồi 0 giờ 5 phút ngày 14-7, tại khu vực cột mốc 718, lực lượng đơn vị phát hiện, bắt quả tang năm đối tượng sử dụng ngựa thồ vận chuyển trái phép 10 thùng các-tông, bên trong có chứa gần 5.000 gói thuốc lá mang nhãn hiệu Furongwang sang Trung Quốc. Ðồn Biên phòng Tổng Cọt hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.