Khởi tố Hưng “kính” vì cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên

NDO -

NDĐT - Công an TP Hà Nội vừa tiếp tục khởi tố thêm hai đối tượng liên quan đến vụ án cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương tại chợ Long Biên.

Nhóm của Hưng "kính" đã có hành vi ép buộc các tiểu thương buôn bán ở chợ Long Biên phải nộp tiền. (Ảnh: cắt từ clip của VTV)
Nhóm của Hưng "kính" đã có hành vi ép buộc các tiểu thương buôn bán ở chợ Long Biên phải nộp tiền. (Ảnh: cắt từ clip của VTV)

Ngày 4-1, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ Long Biên (quận Ba Đình, TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính", SN 1963, trú ở phố Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, SN 1970, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, liên quan vụ việc này, Công an TP Hà Nội cũng đã bắt giam ba đối tượng khác cùng về hành vi nêu trên.

Theo điều tra, Cơ quan Công an nhận được đơn của một số tiểu thương buôn bán tại chợ Long Biên tố cáo Hưng “kính” và một số đối tượng lợi dụng vị trí trong tổ bốc xếp hàng hóa ở chợ Long Biên để ép buộc các tiểu thương phải nộp tiền theo ý của chúng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, hóa đơn liên quan đến hoạt động bảo kê tại chợ này.

* Khởi tố và tạm giam ba đối tượng trong vụ “bảo kê” ở chợ Long Biên

* Điều tra hoạt động “bảo kê” ở chợ Long Biên