Khởi tố Dũng "trọc" về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

NDO -

Chiều 18-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1968, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội (tức Dũng “trọc”, trùm giang hồ trên không gian mạng) cùng bốn bị can và ra lệnh tạm giam các bị can để điều tra, làm rõ  hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” được quy định tại điều 255 Bộ luật Hình sự.

Dũng "trọc" tại cơ quan công an.
Dũng "trọc" tại cơ quan công an.

Dũng "trọc" là một trùm giang hồ chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Bốn bị can còn lại là đồng phạm của Dũng "trọc", gồm: Lê Xuân Hùng (sinh năm 1982) thường trú phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình; Trần Thị Ngọc Quỳnh (sinh năm 2000) thành phố Hòa Bình (Hòa Bình); Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1992), huyện Mai Châu (Hòa Bình) và  Khà Văn Linh (sinh năm 1994) huyện Mai Châu (Hòa Bình).

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 11-9, tại quán Karaoke Minh Minh, xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình, Công an TP Hòa Bình bắt quả tang 20 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó Dũng "trọc" đóng vai trò chính.

Theo cơ quan công an, Dũng "trọc" thường xuyên lên mạng xã hội, kết giao với các "giang hồ mạng" như Phú Lê, Huấn "hoa hồng", Dương Minh Tuyền. Dũng "trọc" cũng đã từng nhận Ngô Bá Khá, tức Khá "bảnh" làm con nuôi...