Khen thưởng các tập thể, cá nhân phá án nhanh vụ cướp ngân hàng

NDO -

Ngày 5-12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên án điều tra làm rõ vụ cướp chi nhánh ngân hàng SHB, xảy ra ngày 18-11, tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phá án.
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phá án.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương; đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Cục nghiệp vụ, Bộ Công an; Đại học Cảnh sát nhân dân và lãnh đạo các đơn vị Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương báo cáo quá trình điều tra và làm rõ chuyên án; đồng thời các đơn vị tham gia chuyên án đã thảo luận về những thuận lợi và hạn chế trong quá trình điều tra, từ đó rút kinh nghiệm cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian tới.

Dịp này, sáu tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá thành công chuyên án đã được khen thưởng đột xuất và nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18-11, Trần Công Đức (SN 1993, hộ khẩu thường trú tỉnh Đồng Nai) vào chi nhánh ngân hàng SHB ở phường Tân Định rồi bất ngờ rút súng đe dọa nhân viên để cướp tiền. Tuy nhiên, khi chưa kịp lấy tiền thì bị bảo vệ chi nhánh ngân hàng phát hiện tri hô cướp nên Đức bỏ chạy thoát thân.

Khẩn trương điều tra, ngày 28-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thị xã Bến Cát tiến hành bắt giữ khẩn cấp Trần Công Đức tại một nhà trọ thuộc phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát). Khám xét nơi ở của Đức, Công an thu giữ một khẩu súng và 10 viên đạn.

Truy tìm đối tượng cướp tài sản tại ngân hàng ở Bình Dương