An ninh - Trật tự

Khám xét khẩn cấp đối với ba đối tượng có hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước"

Ngày 13-7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của ba đối tượng về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo Ðiều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Anh Ngọc, SN 1974; Nguyễn Hoàng Trung, SN 1983 và Phạm Quang Dũng, SN 1983, cùng trú tại TP Hà Nội. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt thêm hai đối tượng liên quan vụ dàn cảnh cướp 35 tỷ đồng trong ví điện tử

Ngày 13-7, liên quan vụ dàn cảnh để cướp 35 tỷ đồng trên đường cao tốc, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm hai đối tượng là Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn, đều nguyên là cán bộ công an. Trước đó, C02 đã bắt giữ một nhóm gồm bảy đối tượng về hành vi cướp tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là dàn cảnh một vụ tai nạn giao thông tại khu vực đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Nạn nhân của chúng là một gia đình gồm chồng, vợ và một con gái. Khi người chồng xuống giải quyết, chúng liền bắt cóc lên xe, dùng hung khí uy hiếp để lấy mật khẩu ví điện tử của người này. Sau khi có mật khẩu, chúng chuyển 35 tỷ đồng có trong ví điện tử sang tài khoản khác để chiếm đoạt.

Kiểm tra phương tiện lắp biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp

Ngày 13-7, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đang chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc kiểm tra, rà soát các phương tiện có dán hình ảnh bản đồ Việt Nam trên khung biển số xe, kính và thân xe nhưng những bản đồ này không thể hiện đầy đủ các quần đảo như Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, để tuyên truyền, nhắc nhở; nếu phát hiện trường hợp sai phạm sẽ xử lý nghiêm. Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện tình trạng nhiều khung biển số ô-tô, mô-tô, xe gắn máy thiết kế dán sẵn hình bản đồ Việt Nam nhưng thiếu các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, được sản xuất hàng loạt và bán tự do trên thị trường nhiều tỉnh, thành phố và một số sàn giao dịch điện tử. Nhiều chủ phương tiện đã mua khung biển này và gắn vào xe.

Một ngày xảy ra hai vụ cháy

Trưa 13-7, tại một khu tập thể ở phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ hỏa hoạn làm hai căn nhà và các vật dụng bị thiêu rụi. Khi ngọn lửa bùng phát, người nhà đã phát hiện và bỏ chạy ra ngoài an toàn.

Trưa cùng ngày, tại khu vực núi Thiên Ấn, TP Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ cháy rừng keo lai và bạch đàn khoảng hai năm tuổi. Khu vực bị cháy rộng hơn 2 ha. Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy rừng.

Nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ðánh bạc

Ngày 13-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Ðồng Nai phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục tạm giữ 22 đối tượng, lấy lời khai, điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trước đó, chiều tối 12-7, PC02 bắt quả tang tụ điểm đánh bạc tại chòi mái che bạt giữa một đầm lầy hoang vắng, thuộc ấp Bến Cộ, xã Ðại Phước, huyện Nhơn Trạch. Tụ điểm đánh bạc nêu trên do ba đối tượng Nguyễn Thanh Vương (36 tuổi); Nguyễn Chí Công (30 tuổi), Trần Thanh Phong (40 tuổi), đứng ra tổ chức, thu tiền xâu.  

Tội phạm ma túy

Ngày 13-7, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Hoàng Ngọc Tạo (SN 1986, quê ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đóng giả bộ đội vào khu vực biên giới vận chuyển sáu bánh hê-rô-in và 7.600 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Tạo khai nhận vận chuyển thuê số ma túy nêu trên cho một người Lào từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về TP Vinh (Nghệ An).

★ Công an quận Ðống Ða, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Ðình Dương (SN 1995, trú tỉnh Sơn La) để điều tra hành vi liên quan tàng trữ chất ma túy. Theo điều tra, Dương bị Cảnh sát cơ động Hà Nội phát hiện mang ma túy trong người khi đang điều khiển xe máy di chuyển tại khu vực ngõ Liên Việt (phường Quang Trung, quận Ðống Ða). Cảnh sát đã thu giữ tang vật là hai gói ma túy đá cùng 12 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén.

★ Chiều 13-7, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, trưa 12-7, tại khu vực khóm 2 (phường 4, TP Cà Mau), lực lượng nghiệp vụ Công an TP Cà Mau bắt quả tang: Lê Trường An (SN 1991, ngụ xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước); Dương Văn Bình (SN 1977, ngụ xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và Phạm Thị Thanh Lan (SN 1987, ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 885 viên nén, bảy túi ni-lông bên trong chứa tinh thể mầu trắng với trọng lượng hơn 700 g, cùng một số tang vật khác. Các đối tượng nêu trên khai số ma túy này được mua từ TP Hồ Chí Minh đem về Cà Mau bán kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt. Hiện, ba đối tượng liên quan đã bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.