Hủy án sơ thẩm, điều tra lại vụ án do con nuôi Đường “Nhuệ” cầm đầu

NDO -

NDĐT - Ngày 6-5, tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” do đối tượng Bùi Mạnh Tiến (SN 1995), trú tại xã Nguyên Xá (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là chủ mưu, cùng 13 đồng phạm gây ra ngày 19-12-2018. Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng tuyên ngày 26-9-2019, đồng thời tuyên trả hồ sơ, yêu cầu tiến hành điều tra lại vụ án "Cố ý gây thương tích" này.

Tiến “trắng” (bên phải) cùng bố nuôi Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”).
Tiến “trắng” (bên phải) cùng bố nuôi Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”).

Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến “trắng”) là con nuôi đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”). Khoảng 20 giờ 30 phút tối 19-12-2018, Tiến cùng đồng bọn đánh dã man anh Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi), trú tại xã Nguyên Xá (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) ngay tại trước cửa nhà với tỷ lệ thương tích 25%.

Ngày 26-9-2019, Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích”, tuyên phạt Tiến 1 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Tuấn Anh, 1 năm 9 tháng tù giam; Phạm Văn Sáng, 1 năm 9 tháng tù giam; Hoàng Minh Đức, 1 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Ngọc Quý, 1 năm 6 tháng tù giam; Bùi Văn Dũng, 1 năm 4 tháng tù giam; Phạm Ngọc Dũng, 1 năm 3 tháng tù giam; Trần Văn Trường, 1 năm 3 tháng tù giam; Nguyễn Như Tuynh, 1 năm 3 tháng tù giam; Trần Đức Anh, 1 năm 3 tháng tù giam; Vũ Văn Giang, 1 năm 2 tháng tù giam; Phạm Hoài Nam, 1 năm 2 tháng tù giam; Bùi Bá Duẩn, 1 năm tù giam; Phạm Anh Phi, 1 năm tù giam, cho hưởng án treo.

Chiều 27-4 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án nói trên, do có năm bị cáo, gồm: Bùi Văn Dũng, Nguyễn Như Tuynh, Trần Văn Trường, Trần Đức Anh và Vũ Văn Giang kháng cáo vì cho rằng phiên sơ thẩm định khung hình phạt quá nặng, chưa phản ánh đúng những tình tiết xảy ra trong thực tế. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn do bị hại Nguyễn Văn Hùng vắng mặt không lý do.

Được biết, việc hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ, điều tra lại vụ án là do mức án dành cho các bị cáo chưa xác đáng, nhất là vai trò chủ mưu của đối tượng Tiến “trắng”.

* Phục hồi điều tra vụ “Cố ý gây thương tích” liên quan đến Đường “Nhuệ”

* Yêu cầu điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Đường “Nhuệ”

* Cố ý gây thương tích

* Đã bắt được đối tượng bị truy nã toàn quốc

* Truy nã Nguyễn Xuân Đường về tội Cố ý gây thương tích