AN NINH - TRẬT TỰ

Hơn 10.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Ngày 1-7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường 70, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chở nhiều thùng giấy vi phạm quy định an toàn giao thông, đã ra hiệu lệnh dừng xe. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có khoảng hơn 10.000 chiếc khẩu trang. Tại thời điểm này, lái xe Đ.V.C, quê ở Ninh Bình, không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng. Tổ công tác lập biên bản sự việc, bàn giao cho Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 1-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã bắt tạm giam A.C.Gót-uyn, sinh năm 1986, quốc tịch Ni-giê-ri-a về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, A.C.Gót-uyn nhập cảnh Việt Nam, câu kết với một số đối tượng ở TP Hồ Chí Minh lập facebook với nick name Johnson Alex làm quen với các phụ nữ nhẹ dạ cả tin, hứa gửi quà qua các nhân viên hàng không cầm về với điều kiện người nhận quà phải gửi một khoản phí vào tài khoản ngân hàng cho những nhân viên hàng không nhưng thực tế là tài khoản của các đối tượng trong đường dây lừa đảo. Theo đó, chị H.T.H, sinh năm 1980 ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn đã bị đối tượng nêu trên lừa đảo, chiếm đoạt gần 900 triệu đồng. Đây cũng là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua mạng in-tơ-nét. Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 

Vận chuyển thuốc lá lậu

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 1-7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an huyện Đăk Đoa bắt giữ xe khách chở thuốc lá lậu trên quốc lộ 19. Xe khách BKS 77L-1497 do lái xe Nguyễn Văn Tình (SN 1966, trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và phụ xe Nguyễn Văn Xuân (SN 1973, trú tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) điều khiển của nhà xe Thuận Tình lưu thông trên quốc lộ 19 thì bị lực lượng công an dừng xe để kiểm tra và phát hiện số lượng lớn thuốc lá nhập lậu không có tem nhãn theo quy định của pháp luật; gồm 115 cây thuốc lá nhãn hiệu JET, 70 cây thuốc lá nhãn hiệu ESSE, 50 cây thuốc lá nhãn hiệu RICHMOND, 20 cây thuốc lá nhãn hiệu 555 và 15 cây thuốc lá nhãn hiệu CAPRI.