Giả làm Grabbike gây ra 21 vụ cướp giật

Ngày 26-5, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Phạm Anh Dũng (SN 2003, trú tại tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi "Cướp giật tài sản".

Tại cơ quan công an, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trước khi gây án, Dũng thường mặc áo đồng phục Grabbike để giả mạo lái xe ôm công nghệ và dùng khẩu trang che biển kiểm soát xe máy để tránh bị phát hiện. Ðối tượng mà Dũng thường nhắm tới là các phụ nữ. Từ tháng 2-2020 đến khi bị bắt, Dũng đã gây ra 21 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân.

Khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Rạng sáng 26-5, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng của Công an TP Hà Nội sử dụng xuồng máy đặc chủng, đồng loạt ập tới ba địa điểm trên sông Hồng ở các khu vực thuộc quận Bắc Từ Liêm và huyện Ðông Anh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 10 tàu khai thác cát trái phép, đồng thời khống chế hàng chục đối tượng "cát tặc". Hiện lực lượng chức năng đã lai dắt các phương tiện vi phạm vào khu vực bãi tập kết an toàn và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

63 năm 6 tháng tù giam cho nhóm bị cáo thuê ô-tô đi trộm cắp

Ngày 26-5, tại TAND tỉnh Ðắk Lắk, TAND cấp cao tại Ðà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với nhóm bị cáo chuyên thuê ô-tô gây ra 25 vụ trộm cắp nông sản với tổng giá trị tài sản trộm cắp gần một tỷ đồng. Nhóm này gồm Nguyễn Ngọc Giáp 26 tuổi, Mai Mạnh Vũ 26 tuổi, Hoàng Trung Ðức 25 tuổi, Phạm Ngọc Nam 25 tuổi và Nguyễn Khắc Quỳnh 26 tuổi, cùng trú tại huyện Krông Búk, tỉnh Ðắk Lắk… Trước đó, ngày 7-1 TAND tỉnh Ðắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giáp 15 năm tù giam, Ðức và Nam cùng mức án 13 năm 6 tháng tù giam, Vũ 12 năm 6 tháng tù giam, Quỳnh 9 năm tù giam. Sau đó, bốn bị cáo gồm Giáp, Ðức, Nam và Vũ đã có đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt… Xét thấy hành vi của các bị cáo là phạm tội nhiều lần, có tổ chức, táo bạo và liều lĩnh, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Ðà Nẵng bác đơn kháng cáo của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Cướp giật tài sản

Ngày 26-5, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ hai đối tượng, gồm: Phạm Ðăng Khoa (SN 2003, HKTT Kiên Giang) và Lê Văn Hiếu (SN 1996, HKTT Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra, do không có tiền tiêu xài, Khoa rủ Hiếu đi cướp giật. Hiếu mượn mô-tô BS 94K1-727.26 của một người bạn rồi cả hai chở nhau đi tìm người để cướp. Khi phát hiện có hai người phụ nữ đang ngồi trên vỉa hè đường Phạm Hùng thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Khoa xuống xe lại gần hai phụ nữ giả vờ mượn rồi giật điện thoại và tẩu thoát. Lúc này, Hiếu định nổ máy xe bỏ chạy thì bị người dân bắt giữ. Ngày 25-5, Khoa đến Công an TP Thủ Dầu Một đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.