giả danh công an

Ngày 30-11, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Thành Đồng (SN 1989, trú tỉnh Hải Dương) về tội bắt người trái pháp luật.

Trước đó, tại tổ dân phố Ngô Sài (thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Phạm Thành Đồng cùng một số thanh niên đã giả danh công an và có hành động khống chế, bắt giữ anh H.V.B (SN 1976, trú tỉnh Phú Thọ). Nhận thấy sự bất thường, nhiều người dân quanh khu vực đã vào can ngăn thì nhóm thanh niên bỏ đi. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra và xác định đây là nhóm đối tượng giả danh lực lượng công an. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phạm Thành Đồng về tội bắt người trái pháp luật. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tai nạn giao thông

Khoảng 14 giờ chiều 30-11, trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) xảy ra vụ va chạm liên hoàn gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Trước đó, một chiếc xe ô-tô đang di chuyển từ trung tâm Hà Nội hướng về huyện Gia Lâm, đến cầu Thanh Trì bất ngờ gặp sự cố khiến xe bị dừng ở làn đường phía trong. Cùng thời điểm, chiếc ô-tô đi cùng chiều từ phía sau phanh gấp né tránh. Tình huống phanh gấp khiến một số ô-tô di chuyển phía sau không làm chủ được tốc độ, đâm liên hoàn trên cầu. Sự cố không gây thiệt hại về người, tuy nhiên bảy ô-tô va chạm liên hoàn khiến hàng nghìn ô-tô di chuyển từ trung tâm Hà Nội đi quốc lộ 1, quốc lộ 5 hướng sang huyện Gia Lâm bị kẹt cứng kéo dài khoảng hơn 10 km. Lực lượng chức năng đã thực hiện phân luồng, hạn chế phương tiện từ xa, nhưng đến chiều tối cùng ngày, sự cố mới cơ bản được khắc phục.

* Khoảng 9 giờ 45 phút sáng 30-11, chị B.T.H (33 tuổi, trú tại quận Đống Đa) chở theo con là cháu Q.V.T (SN 2014) trên xe gắn máy Honda Lead BS 29Y8-1394 tham gia giao thông trên đường Vành đai 2 hướng từ Cầu Giấy đi Bưởi thì va chạm với một xe ô-tô bán tải cùng chiều. Cú va chạm mạnh và bất ngờ khiến hai mẹ con chị B.T.H bị thương nặng, cháu Q.V.T đã chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi xảy ra tai nạn, xe ô-tô bán tải bỏ trốn theo hướng đi Bưởi. Công an quận Ba Đình đang tiếp nhận hồ sơ và truy tìm chiếc xe nêu trên.

* Khoảng 4 giờ 30 phút sáng 30-11, trên tuyến đường sắt bắc nam đoạn chạy qua khu vực xã Quất Động (lối vào Khu công nghiệp Quất Động) huyện Thường Tín, Hà Nội xảy ra va chạm giữa tàu hỏa SE 2 số hiệu 924 và chiếc xe công-ten-nơ BKS 15C - 181.53 kéo theo rơ-moóc BKS 15R - 100.27. Theo thông tin ban đầu, tàu SE 2 đang trên đường về Hà Nội thì xe công-ten-nơ bất ngờ chạy cắt ngang đường ray. Tàu SE 2 đã tông mạnh vào xe công-ten-nơ khiến phương tiện này bị tách làm đôi. Rất may trước đó, lái xe đã kịp rời khỏi xe. Sau khi nhận tin báo, nhân viên đường sắt, cảnh sát giao thông đã có mặt phân luồng giải quyết vụ việc. Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Cháy xưởng sản xuất

Khoảng 12 giờ ngày 30-11 tại khu xưởng sản xuất nhựa rộng gần 1.000 m2 thuộc Khu công nghiệp Tiền Phong, Thường Tín (Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn. Do trong xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy cho nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói lớn bốc cao ngùn ngụt. Người dân chung quanh đã khẩn trương giúp cơ sở di chuyển đồ đạc ra bên ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, Công an Hà Nội điều năm xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ triển khai phương án chữa cháy và sau hơn hai giờ, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân gây cháy cũng như thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng làm rõ.