An ninh - Trật tự

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 14-10, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ bảy đối tượng để điều tra hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, chiều 13-10, nhận tin báo của người dân ở khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An) có một nhóm người lạ mặt mang theo hung khí đến nhà một người dân đánh người và đập phá đồ đạc, Công an thị xã Dĩ An đã huy động lực lượng đến hiện trường.

Thấy Công an, nhóm đối tượng lên xe ô-tô BKS 72A-195.14 bỏ chạy về hướng thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương). Truy đuổi hơn 10 km và bắn thủng lốp ô-tô của các đối tượng, khi đến phường An Thạnh (thị xã Thuận An), Công an đã bắt giữ và đưa các đối tượng trong xe về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra trên ô-tô có nhiều hung khí, như: dao, mã tấu, bình xịt hơi cay... Các đối tượng khai nhận, chuẩn bị hung khí đi từ Vũng Tàu đến Bình Dương để đánh nhau. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tai nạn đuối nước

Sáng 14-10, thông tin từ UBND xã Đức Hương, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, sau một đêm tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng các gia đình đã tìm được thi thể của ba học sinh Trường THCS Liên Hương (Vũ Quang) bị chết đuối trong lúc đi tắm ở sông Ngàn Sâu.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 13-10, sau khi đá bóng xong, ba học sinh gồm: Nguyễn Văn T. (lớp 7), Nguyễn Văn B. (lớp 6), Lê Khắc Ph. (lớp 6) cùng thuộc Trường THCS Liên Hương đi tắm ở sông Ngàn Sâu đoạn chảy qua thôn Hương Đại, xã Đức Hương. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, người dân trong thôn đi bắt cá dọc sông Ngàn Sâu phát hiện quần áo và dép của các em để trên bờ cho nên cấp báo với thôn và gia đình. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân tập trung tìm kiếm.

Án mạng

Ngày 14-10, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Đỗ Văn Đạt (SN 1988, trú tại thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) để điều tra liên quan vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Theo điều tra ban đầu, tối 13-10, sau khi đi ăn giỗ về, Đạt đập phá đồ đạc trong nhà. Thấy vậy, ông H.D.H. và anh Đ.N.L. (đều là hàng xóm của Đạt) chạy đến khuyên can. Trong cơn kích động, Đạt dùng dao chém ông H. bị thương ở tay, còn anh L. bị Đạt chém chết tại chỗ. Sau khi gây án, Đạt cầm dao cố thủ trong nhà. Nhận được tin báo, Công an huyện Quốc Oai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế Đạt và hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu.

Tai nạn giao thông

Vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 14-10, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc, chị Trần Thị Thường 32 tuổi, người địa phương, điều khiển xe máy BS 47N3-7918 đi từ ngõ ra đã va chạm với xe máy BS 48D1-203.47, do anh Mạ Văn Sinh, 24 tuổi, điều khiển chở theo anh Phan Ngọc Hoàng, cùng trú tại tỉnh Đác Nông. Vụ va chạm khiến anh Sinh chết tại chỗ, chị Thường bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Chết khi đi săn

Ngày 14-10, Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, khoảng 22 giờ ngày 11-10, Trịnh Xuân Đông (24 tuổi) mang theo một khẩu súng và rủ Huỳnh Văn Sỹ (16 tuổi) và Điểu Quân (17 tuổi) vào Vườn quốc gia Bù Gia Mập săn trộm thú rừng. Khi phát hiện một con lợn rừng, Đông nổ súng và cả ba cùng đuổi theo thì phát hiện phía trước có một con rắn. Đông dùng báng súng đập con rắn thì súng bất ngờ cướp cò và Đông ngã xuống. Sỹ và Quân gọi người nhà đến đưa nạn nhân về thì phát hiện Đông đã chết. Cơ quan công an đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường và xử lý theo quy định.

Sử dụng ma túy trong quán bar

Vào hồi 23 giờ 15 phút ngày 13-10, Công an tỉnh Bắc Cạn kiểm tra quán bar-ka-ra-ô-kê Hồng Kông, thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng (TP Bắc Cạn) do Lê Tuấn Anh (SN 1998, trú huyện Chợ Đồn) quản lý. Qua kiểm tra, tại phòng hát VIP99, phát hiện, thu giữ một gói hê-rô-in; phòng bar có 22 khách đang hút shisha và hít bóng cười. Thử nhanh 34 người, phát hiện có năm đối tượng dương tính với ma túy. Bước đầu, chín đối tượng khai nhận mua sáu quả “bóng cười” tại quán để sử dụng. Đây là lần thứ hai trong vòng ba tháng, quán Hồng Kông bị phát hiện cho nhiều đối tượng sử dụng ma túy.