Điều tra vụ việc dâm ô, xâm hại trẻ em ở Thanh Hóa

NDO -

NDĐT- Chiều 13-12, lãnh đạo huyện Quan Hóa cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra làm rõ vụ việc ông Cao Xuân Nghiên, thường trú ở thị trấn Hồi Xuân, huyện miền núi Quan Hóa bị tố cáo có hành vi dâm ô nhiều bé gái.

Khu dân cư nơi xảy ra vụ việc.
Khu dân cư nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, Công an huyện Quan Hóa nhận được đơn của một số công dân, tố cáo ông Cao Xuân Nghiên (sinh năm 1970), thường trú ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa đã có hành vi dâm ô, xâm hại đối với một số bé gái ở lứa tuổi vị thành niên tại địa phương.

Công an huyện Quan Hóa đã làm việc với người thân, gia đình, bị hại để thu thập thông tin, bằng chứng phục vụ công tác xác minh, điều tra. Công an huyện Quan Hóa cũng đã triệu tập ông Nghiên đến cơ quan công an để làm rõ thông tin tố cáo của công dân. Tại cơ quan công an, Cao Xuân Nghiên bước đầu khai nhận đã có hành vi dâm ô, xâm hại hai cháu gái, độ tuổi từ 8-10 tuổi, trong đó hiếp dâm một cháu gái sinh năm 2011.

Vụ việc được bàn giao cho Công an tỉnh và Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.