Điều tra vụ hai vợ chồng tử vong tại Bến Tre

NDO -

NDĐT - Ngày 23-10, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Phòng Tham mưu (Người phát ngôn Công an tỉnh Bến Tre) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hai vợ chồng cùng tử vong tại xã An Thủy (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 23-10, Công an huyện Ba Tri nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có hai người tử vong gồm: Phạm Hồng Nhung (sinh năm 1986) và Trần Văn Tâm (sinh năm 1985, chồng chị Nhung), cùng ngụ tại xã An Thủy, huyện Ba Tri.

Được biết, cách đây khoảng nửa tháng, giữa anh Tâm và chị Nhung đã xảy ra mâu thuẫn nên chị Nhung dẫn hai con là Trần Thị Yến Trang (sinh năm 2009) và Trần Nguyễn Thiên Bảo (sinh năm 2013) đến tỉnh Lâm Đồng để sinh sống.

Ngày 22-10, chị Nhung trở về quê để làm thủ tục chuyển trường cho con. Đến rạng sáng 23-10, anh Trần Văn Tuấn (em ruột anh Tâm) nghe tiếng chó sủa trước nhà nên dậy kiểm tra thì phát hiện anh Tâm chết trong tư thế treo cổ trên cây xoài kế bên nhà còn chị Nhung chết trong phòng ngủ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.