Cưa hạ rừng thông trái phép lấy đất sản xuất

NDO -

NDĐT - Sau nhiều ngày mật phục, cơ quan chức năng phát hiện một số đối tượng cưa hạ cây thông tại tiểu khu 151A, thuộc phường 12, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Bước đầu, đối tượng bị bắt giữ khai nhận, được thuê cưa hạ rừng thông để lấy đất sản xuất.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Ngày 14-10, Công an TP Đà Lạt triệu tập ba đối tượng liên quan vụ cưa hạ rừng thông trái phép, xảy ra tại tiểu khu 151A, lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm Viên phụ trách.

Trước đó, sau nhiều ngày mật phục, tối 13-10, cơ quan chức năng phát hiện một số đối tượng cưa hạ cây thông tại khoảnh 5, tiểu khu 151A. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng rời hiện trường, để lại một cưa máy. Đến rạng sáng 14-10, một đối tượng quay lại hiện trường thì bị bắt giữ.

Tại hiện trường, trên khu vực diện tích hơn 1.200m2 đất rừng bị tác động, có tám cây thông đường kính gốc từ 20 đến 35cm bị cưa hạ; hàng chục hố được đào sẵn để trồng cây lâu năm.

Bước đầu, đối tượng bị bắt giữ khai nhận, được bà V.T.P. (52 tuổi, ngụ phường 12, TP Đà Lạt) thuê phá rừng để trồng cây lâu năm. Làm việc với cơ quan chức năng, bà P. cũng đã thừa nhận hành vi trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.