Cho vay lãi nặng

Ngày 13-1, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự vợ chồng Phạm Thị Linh, SN 1982, trú tại quận Long Biên và Nguyễn Khánh Thượng, SN 1983, trú tại tỉnh Nam Định, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, từ tháng 11-2014, Linh cùng Thượng mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Khoảng tháng 12-2019, vợ chồng Linh đã cho anh A (trú tại Long Biên) vay 25 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thanh toán theo kỳ. Đến ngày 11-11-2020, A tiếp tục vay của Linh 40 triệu đồng với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày và thế chấp một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH. Theo hồ sơ, vợ chồng Linh còn cho nhiều người khác vay tiền với lãi suất từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/ngày, tương đương 146%/năm đến 182,5%/ năm.

Tân dược không rõ nguồn gốc

Ngày 13-1, Công an TP Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho biết, lực lượng công an phường An Thạnh (TP Hồng Ngự) vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn tân dược nhập lậu chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 12-1, trong lúc tuần tra, kiểm soát đến khu vực khóm 5, phường An Thạnh, lực lượng công an phường An Thạnh đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Việt Thái Bình, 45 tuổi, ngụ địa phương, đang có hành vi vận chuyển tân dược không rõ nguồn gốc, xuất xứ để đưa đi tiêu thụ. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 800 hộp tân dược. Bình khai nhận là tài xế của một hãng xe khách ở TP Hồng Ngự. Số tân dược này do một người phụ nữ không rõ danh tính thuê vận chuyển từ TP Hồng Ngự đi TP Hồ Chí Minh, với giá 200 nghìn đồng. Mỗi tuần Bình được người này thuê vận chuyển thuốc một lần lên TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Lừa đảo qua mạng xã hội 

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa bắt đối tượng Trần Thị Hiên, SN 1977, trú tại huyện Lục Ngạn, khi đang thực hiện hành vi rút tiền của người bị hại tại cây ATM. Quá trình đấu tranh ban đầu, Hiên khai nhận, đã sử dụng tài khoản Zalo “Hien Tran” giả làm nhân viên ngân hàng nhận làm thẻ tín dụng cho khách hàng có nhu cầu. Sau khi yêu cầu người làm thẻ chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản của Hiên, đối tượng đã chặn mọi liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ tiền đặt cọc. Hiên thực hiện hành vi lừa đảo từ cuối năm 2019 cho đến khi bị bắt giữ. Những người bị hại thuộc nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với số tiền gần một tỷ đồng. 

Bắt pháo lậu

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, khuya 12-1, Đồn Biên phòng Sê San phối hợp Đội Đặc nhiệm - Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm tuần tra, kiểm soát dọc bờ sông Sa Thầy. Khi đến khu vực mốc 24.5, thuộc thôn 8, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, Tổ công tác phát hiện hai đối tượng đi xuồng gỗ, lưu thông hướng từ Cam-pu-chia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Gần đến bờ sông, phát hiện tổ tuần tra, hai đối tượng bỏ xuồng, nhảy xuống sông để tẩu thoát. Tổ tuần tra truy đuổi, bắt giữ được một đối tượng tên là Trần Văn Nhật, 44 tuổi, thường trú tại huyện Ia Grai (Gia Lai); tang vật thu giữ tại hiện trường là 180 kg pháo. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Ia H’Drai (Kon Tum) xử lý.

Thuốc lá lậu 

Chiều 13-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự) phối hợp lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tuần tra, khi đến khu vực ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự đã phát hiện một nhóm đối tượng mang vác các bao mầu đen, nghi là hàng lậu. Tổ công tác yêu cầu dừng để kiểm tra. Các đối tượng đã bỏ lại hàng lậu và lợi dụng đêm tối tẩu thoát về phía biên giới Cam-pu-chia. Qua kiểm tra các bao hàng mà đối tượng bỏ lại có 2.900 gói thuốc lá ngoại. 

Vận chuyển ma túy

Chiều 13-1, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết, ngày 12-1, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh phối hợp Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) và Đội 6, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Công an TP Hồ Chí Minh khám xét 16 kiện hàng nhập khẩu vào Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh, bưu chính từ các nước và vùng lãnh thổ: Đức, Pháp, Mỹ, Ca-na-đa, Hồng Công (Trung Quốc), đã thu giữ hơn 31 kg ma túy các loại. Ma túy được các đối tượng cất giấu tinh vi bằng cách dát mỏng ép vào giấy bạc giấu trong drap trải giường; giữa hai lớp thùng các-tông chứa hàng quà biếu là quần áo, bánh kẹo; ngụy trang trong các hộp sữa bột, gói bánh kẹo.

* Ngày 13-1, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 12-1, tại khu vực Bù Cống, thuộc bản Ba Cống, xã Châu Hoàn (huyện Quỳ Châu), Tổ công tác đặc biệt của Công an huyện Quỳ Châu đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Sầm Văn Cường, SN 1990, trú tại bản Phong Quang, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong (Nghệ An) đang vận chuyển ma túy. Tang vật thu giữ gồm 12.400 viên hồng phiến và một bánh hê-rô-in.