AN NINH - TRẬT TỰ

Chết tại bể bơi

Chiều 19-10, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đang điều tra nguyên nhân một học sinh chết bất thường tại bể bơi, ở phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 18-10, em Lê Viết Tr. (13 tuổi), trú tại phường Thủy Dương, học sinh lớp 7 của một trường THCS tại phường Thủy Dương mua vé vào bơi tại bể bơi Thủy Dương. Trong lúc bơi, Tr. bị đuối nước và chết. Đây là bể bơi do UBND phường làm chủ đầu tư, sau đó cho một hộ dân thuê lại. Tại thời điểm nạn nhân bị đuối nước, có nhiều người vào bơi và nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại đây. Đại diện địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Trộm cắp tài sản

Ngày 19-10, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ Trần Ngọc Tú (SN 1979, trú tỉnh Hà Nam), về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Tú là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Trong quá trình chữa bệnh, thấy một số người bệnh và người nhà bệnh nhân sơ hở, Tú đã trộm cắp nhiều điện thoại di động và tiền tại khu vực tầng 11, tòa nhà 21 tầng, Bệnh viện Bạch Mai.

Chống người thi hành công vụ

Ngày 19-10, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự Lê Văn Chí Tâm, 20 tuổi, trú tỉnh An Giang về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Nhơn Trạch đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường Tôn Đức Thắng (khu công nghiệp Nhơn Trạch 1), phát hiện hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Trong quá trình làm việc, đối tượng Lê Văn Chí Tâm (là bạn của hai thanh niên nêu trên) đến dùng tay đấm vào mặt và đạp vào bụng cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Phạt tù nguyên Phó Cục trưởng Đường thủy nội địa

TTXVN - Sau hai ngày mở phiên tòa xét xử, chiều 19-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải). Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Đức Hải, SN 1961, nguyên Phó Cục trưởng Đường thủy nội địa Việt Nam; Phạm Văn Thông, SN 1970, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, cùng mức án 6 năm tù; Vũ Mạnh Hùng, SN 1972, nguyên Quyền Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, 5 năm tù về cùng tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo quy định tại Điều 356, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phiên tòa đã làm rõ: Từ tháng 12-2015 đến tháng 1-2016, các bị cáo nêu trên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thu tiền của 14 người đại diện cho 16 nhà thầu trái quy định. Sau khi thu được tiền, các bị cáo đã không quản lý và sử dụng theo quy định của Nhà nước, gây thiệt hại hơn 4,2 tỷ đồng và 27.900 USD… Sau khi tiến hành thanh tra, các bị cáo và những người liên quan đã tự nguyện nộp trả lại số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Số tiền này đã được nộp ngân sách nhà nước theo quyết định của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

Vận chuyển hàng cấm

Ngày 19-10, thông tin từ Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết, tại quốc lộ 37, đoạn thuộc thôn Đèo Khế, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, lực lượng chức năng của đơn vị này đã phát hiện, lập biên bản bắt quả tang người phạm tội về hành vi vận chuyển hàng cấm (pháo nổ) đối với Trương Đình Chiến, SN 1972, trú tỉnh Thái Nguyên. Tang vật tạm giữ: 64,4 kg pháo nổ, một ô-tô BKS 20A - 090.77.

Chìm tàu chở công-ten-nơ

Ngày 19-10, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị và các cơ quan chức năng: Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh… tiến hành cứu hộ và điều tra nguyên nhân khiến một tàu chở hàng bằng công-ten-nơ bị chìm trên sông. Trước đó, vào khuya 18-10, tàu hàng VietSun Integrity, chủ tàu thuộc Công ty cổ phần Nhật Việt lưu thông trên sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ, chở 17 thuyền viên cùng hàng trăm công-ten-nơ, theo hướng từ cảng VICT, TP Hồ Chí Minh đi TP Hải Phòng đã gặp sự cố dẫn đến bị chìm. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cháy siêu thị điện máy

Khoảng 3 giờ 30 phút sáng 19-10, tại siêu thị điện máy Dũng Loan, cạnh chợ Ba Đồn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), bùng phát ngọn lửa từ tầng hai, sau đó lan rộng lên tầng ba. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động nhiều xe chữa cháy, cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 6 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song nhiều hàng hóa bị lửa thiêu rụi.