Bị cáo vụ gây rối ở Bình Thuận rút đơn kháng cáo

NDO -

NDĐT - Ngày 7-10, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên Tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Phạm Thanh có đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận về tội “Hủy hoại tài sản” xảy ra tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình vào ngày 11-6-2018.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Thanh (đứng) xin rút đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm ngày 21-5-2019 của TAND tỉnh Bình Thuận.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Thanh (đứng) xin rút đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm ngày 21-5-2019 của TAND tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, vào ngày 11-6, Phạm Thanh, sinh năm 1987 và Đặng Ngọc Tấn, sinh năm 2000 cùng trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) là hai trong số đông người tham gia tụ tập đông người trên Quốc lộ 1, làm mất an ninh trật tự, gây cản trở giao thông; có hành vi la hét, dùng gậy, gạch, đá, bom xăng tự chế tấn công vào lực lượng cảnh sát cơ động; xông vào trụ sở Đội phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Bình Thuận ở thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) rồi cả hai cùng nhau dùng xăng đốt cháy sáu xe ô-tô của Công an Bình Thuận và của lực lượng CSCĐ (Bộ Công an) với tổng giá trị thiệt hại khoảng 4,6 tỷ đồng.

Ngày 21-5-2019, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên Phạm Thanh và Đặng Ngọc Tấn phạm tội “Hủy hoại tài sản” được quy định tại Khoản 4, Điều 178 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Xử phạt Phạm Thanh 11 năm tù; Đặng Ngọc Tấn 17 năm tù giam; cả hai phải bồi thường cho Trung đoàn cảnh sát cơ động, Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận số tiền tổng cộng hơn 4,6 tỷ đồng. Hai bị cáo này trước đó cũng đã bị TAND huyện Bắc Bình tuyên xử phạt về tội “Gây rối trật tự công cộng” vào ngày 11-6-2018, tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, trong đó Phạm Thanh bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù giam; Đặng Ngọc Tấn bị xử phạt 4 năm tù giam. Riêng Đặng Ngọc Tấn còn bị TAND huyện Tuy Phong tuyên xử phạt 3 năm tù giam trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 10-6-2018, tại thị trấn Phan Rí Cửa và xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong.

Tổng hợp hình phạt chung Phạm Thanh phải chấp hành là 15 năm 6 tháng tù giam; Đặng Ngọc Tấn là 24 năm tù giam. Sau khi có bản án, chỉ riêng Phạm Thanh đã có đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận về tội “Hủy hoại tài sản” vì cho rằng mức hình phạt là cao so với mức độ phạm tội của bị cáo; còn Đặng Ngọc Tấn không kháng cáo.

Tại phiên Tòa phúc thẩm, nghe chủ tọa phiên tòa phân tích, đưa ra những chứng cứ rõ ràng về hành vi phạm tội của mình, nêu rõ nhận định bản án của Tòa án sơ thẩm tuyên phạt án tù là phù hợp, bị cáo Phạm Thanh đã xin rút đơn kháng cáo. Sau khi nghe phần trình bày của bị cáo, ý kiến đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa, Hội đồng xét xử hội ý quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với đơn kháng cáo của bị cáo Phạm Thanh và bản án hình sự sơ thẩm số 9 ngày 21-5-2019 của TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt Phạm Thanh 15 năm 6 tháng tù giam có hiệu lực thi hành.

* Xét xử 15 đối tượng gây rối trật tự tại Bình Thuận