Bắt thêm một tổng giám đốc trong đường dây buôn lậu xăng giả

NDO -

Liên quan mở rộng Chuyên án 920G, ngày 7-4, theo nguồn tin của phóng viên Nhân Dân điện tử, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã bắt Trần Huy Lập (61 tuổi), Tổng Giám đốc CTCP nhiên liệu Phúc Lâm, điều tra về hành vi buôn lậu.

Lực lượng công an khám xét nhà Trần Huy Lập.
Lực lượng công an khám xét nhà Trần Huy Lập.

Cụ thể, cùng với bắt Trần Huy Lập, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, công an các tỉnh: Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước tiến hành khám xét chín địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng CTCP nhiên liệu Phúc Lâm.

CTCP nhiên liệu Phúc Lâm, có trụ sở tại 60A, Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh, với vốn đầu tư 153 tỷ đồng, do Trần Huy Lập làm Tổng Giám đốc. Doanh nghiệp này được xác định liên quan đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Hiện, Chuyên án 920G vẫn đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng.

Như vậy, đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ 54 đối tượng. Tang vật thu giữ, gồm: 14 tàu thủy, 10 xe bồn, 13 ô-tô, hàng triệu lít xăng và hóa chất pha chế xăng giả, hơn 123 tỷ đồng tiền mặt, 15 sổ tiết kiệm, 91 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Liên quan vụ việc này, mới đây, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã đưa vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Buôn lậu; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ” xảy ra tại Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác vào diện theo dõi, chỉ đạo.