Bắt thêm một đối tượng vụ đầu độc hơn 10 ha rừng thông

NDO -

NDĐT - Liên quan vụ hủy hoại rừng thông quy mô lớn tại tiểu khu 292, địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt thêm đối tượng Nguyễn Văn Huy, SN 1989, ngụ xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà.

Đối tượng Nguyễn Văn Huy tại hiện trường.
Đối tượng Nguyễn Văn Huy tại hiện trường.

Ngày 12-6, Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cùng Công an huyện Lâm Hà dẫn giải Huy và bị can Bạch Đình Kế (SN 1982, ngụ xã Tân Hà, huyện Lâm Hà), đến hiện trường để thực nghiệm hành vi hủy hoại, đầu độc rừng thông.

Bắt thêm một đối tượng vụ đầu độc hơn 10 ha rừng thông ảnh 1

Các đối tượng thực nghiệm hiện trường đầu độc rừng thông.

Như Báo Nhân Dân điện tử đã thông tin, vụ hủy hoại rừng thông tại tiểu khu 292 được phát hiện ngày 26-4. Theo thống kê, có 3.456 cây thông ba lá 17 năm tuổi, trên diện tích hơn 10,1 ha, bị các đối tượng khoan lỗ vào thân và đổ hóa chất, khiến cây thông héo úa, không thể phục hồi; lâm sản thiệt hại gần 239 m3; định giá thiệt hại gần 800 triệu đồng. Ngày 10-5, cơ quan chức năng địa phương đã ra quyết định khởi tố vụ án “hủy hoại tài sản” để điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 31-5, cơ quan chức năng đã đưa ba bị can đến thực nghiệm hiện trường, gồm Ngô Văn Diệm (SN 1984, quê Ninh Bình, tạm trú xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà), Nguyễn Văn Lợi (SN 1986, ngụ xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) và Dương Văn Hồng (SN 1967, ngụ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà). Cùng ngày, cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố bị can Bạch Đình Kế, đối tượng được cho là cầm đầu vụ hủy hoại rừng trên.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

* Thực nghiệm hiện trường vụ "đầu độc" rừng thông ở Lâm Đồng

* Khởi tố vụ án hủy hoại rừng thông hơn 10,7 ha tại Lâm Đồng

* Cần “thuốc đặc trị” bảo vệ những cánh rừng thông

* Khởi tố, bắt giam ba đối tượng hủy hoại hơn 10 ha rừng thông