Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng

NDO -

NDĐT - Tối 14-5, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở (quận 7, TP Hồ Chí Minh) đối với ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), TP Hồ Chí Minh, về hai tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Nguyên Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng.
Nguyên Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng.

Trước đó, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã có kết luận, chỉ ra nhiều sai phạm tại IPC. Theo đó, IPC chỉ sử dụng một phần tòa nhà, còn lại cho 81 đơn vị thuê làm văn phòng đạt tổng doanh thu cho thuê từ năm 2010 đến năm 2017 hơn 295 tỷ đồng, dẫn đến nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng tòa nhà văn phòng IPC theo quy định.

Trong hoạt động huy động vốn, dù IPC hoạt động kinh doanh có lợi nhuận nhưng lại đi vay ngân hàng để nộp lợi nhuận vào ngân sách và nhằm tạo quan hệ tín dụng với ngân hàng làm phát sinh khoản lãi vay hơn tám tỷ đồng.

Đặc biệt, thanh tra cũng chỉ ra việc ông Tề Trí Dũng làm đại diện vốn nhà nước tại bốn công ty có vốn đầu tư nhà nước là vượt so quy định; trong hai năm (2016 và 2017), IPC tổ chức các chuyến đi nước ngoài với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, sai về số lượng và số ngày đi theo quy định; các kết quả báo cáo sau các chuyến đi cũng không thể hiện đúng bản chất của các chuyến công tác này. Theo Thanh tra thành phố, việc đi nước ngoài nhiều nhưng không thể hiện được kết quả, gây lãng phí ngân sách tại IPC và các đơn vị thành viên có vốn góp của nhà nước.

Trước những sai phạm trên, UBND TP Hồ Chí Minh giao Thanh tra thành phố thành lập đoàn thanh tra để làm rõ; đồng thời, giao Chánh Thanh tra thành phố chuyển hồ sơ, tài liệu sang Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh, để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Tề Trí Dũng (SN 1981, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh), Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học La Trobe (Australia).

Quá trình xử lý sai phạm đối với Nguyên Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng

Tháng 10-2018, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ra thông báo kết luận thanh tra về hoạt động sản xuất kinh doanh tại IPC. Sau đó, hồ sơ vi phạm của IPC được chuyển sang Cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh.

Đến tháng 11, Thanh tra TP Hồ Chí Minh tiếp tục thành lập đoàn thanh tra IPC về một số nội dung chưa được làm rõ tại kết luận thanh tra trước đó của Thanh tra thành phố đã thực hiện.

Tháng 4-2019, UBND TP Hồ Chí Minh tiếp tục đôn đốc xử lý sau thanh tra, kiểm điểm trách nhiệm cả về Đảng và chính quyền đối với các cá nhân có sai phạm liên quan.

Tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh đối với ông Tề Trí Dũng

Theo khoản 2 và 3 Điều 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND TP Hồ Chí Minh cũng tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh đối với đại biểu Tề Trí Dũng do đại biểu này đã bị Cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Ông Tề Trí Dũng là đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khu vực quận 1.