Bắt quả tang hai phương tiện bơm hút cát trái phép

NDO -

Chiều 25-9, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ, xử lý hai đối tượng Lê Minh Tuấn (42 tuổi, quê tỉnh Long An) và Nguyễn Đăng Khoa (44 tuổi, quê Vĩnh Long), về hành vi bơm hút, vận chuyển cát trái phép; tạm giữ một thuyền và một sà lan để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng công an bắt giữ sà lan chứa đầy cát.
Lực lượng công an bắt giữ sà lan chứa đầy cát.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ ngày 24-9, lực lượng Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang một số đối tượng dùng thuyền vỏ sắt, có hệ thống máy mã lực lớn, bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa phận xã Phước Thái, huyện Long Thành. Ngay sát thuyền bơm hút là một sà lan, dùng để chứa cát.

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng trên hai phương tiện nhấn ga máy để bỏ chạy. Sau khoảng 30 phút truy đuổi, lực lượng chức năng đã khống chế được hai đối tượng Tuấn, điều khiển thuyền bơm hút và Khoa, người điều khiển sà lan. Trong khi đó, một số đối tượng khác trên thuyền đã nhảy xuống sông, bơi vào bờ trốn thoát.

Bắt quả tang hai phương tiện bơm hút cát trái phép -0
 Lực lượng chức năng tạm giữ thuyền vỏ sắt.

Tại hiện trường, trên sà lan có khoảng 60 m3 cát, còn trên thuyền có gần 20 vòi chuyên dùng để bơm hút cát.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.