Bắt quả tang 11 đối tượng phá rừng phòng hộ

NDO -

NDĐT - Đang dùng cưa máy, dao rựa chặt phá, hủy hoại rừng phòng hộ, tại tiểu khu 158A, thuộc địa bàn phường 5, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), 11 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại chỗ.

Cây rừng phòng hộ bị cưa hạ ngổn ngang và gần đó là vườn cà-phê.
Cây rừng phòng hộ bị cưa hạ ngổn ngang và gần đó là vườn cà-phê.

Ngày 13-8, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt tiếp tục phối hợp cơ quan công an đồng cấp, triệu tập đối tượng chủ mưu vụ phá gần 1,8 ha rừng phòng hộ tại tiểu khu trên để làm rõ vụ việc. Theo đó, ngày 12-8, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt phối hợp Ban Lâm nghiệp phường 5, Ban Quản lý rừng Lâm Viên tuần tra, phát hiện 11 đối tượng đang sử dụng cưa máy, dao rựa chặt hạ cây rừng tại khu vực tiểu khu 158A, lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Bắt quả tang 11 đối tượng phá rừng phòng hộ ảnh 1

Một số đối tượng bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng TP Đà Lạt tiến hành khám nghiệm hiện trường. Theo ghi nhận, diện tích rừng bị tác động gần 1,8 ha, thuộc đối tượng rừng phòng hộ, trạng thái rừng lá rộng thường xanh. Trong đó, cơ quan chức năng xác định có 165 cây tạp, đường kính gốc từ 6 đến 30 cm, cao từ 3 đến 5 m đã bị chặt hạ trái phép, gốc đang ứa nhựa.

Bắt quả tang 11 đối tượng phá rừng phòng hộ ảnh 2

Một cây đường kính gốc khá lớn bị cưa hạ.

Qua đấu tranh, bước đầu, 11 đối tượng bị tạm giữ khai nhận, ngụ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), được ông Đ.V.Th (37 tuổi, ngụ xã Mê Linh, Lâm Hà) thuê cưa hạ cây và phát dọn thực bì tại vị trí trên với giá 10 triệu đồng. Sau khi truy xét, Công an TP Đà Lạt triệu tập ông Th để làm rõ. Ông Th khai nhận, được ông N.T.K (ngụ TP Đà Lạt) nhờ thuê người “phát rẫy” tại khu vực trên.

Cơ quan chức năng lập biên bản, tạm giữ tang vật gồm sáu xe máy, hai cưa máy và nhiều dao rựa để mở rộng điều tra, làm rõ.