Bắt khẩn cấp một đối tượng mua bán trái phép ma tuý

NDO -

Ngày 21-11, Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1964, ở thôn Đồng Làng, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu được.
Tang vật thu được.

Trước đó vào 19 giờ 45 phút ngày 19-11 tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, Công an huyện Lập Thạch phát hiện bắt quả tang đối tượng H. K. L., ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 01 gói heroin.

H. K. L. khai nhận vừa mua số ma túy trên của Nguyễn Quang Huy, ở xã Thái Hòa. Theo đó, Cơ quan Công an huyện Lập Thạch đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quang Huy, thu nhiều loại ma túy khác nhau như: ma túy đá, heroin, methanol, trong đó có sáu chai dung dịch methanol; 5,2098 gram ma túy tổng hợp; 198,0047 gram heroin và gần 100 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an bước đầu Nguyễn Quang Huy khai nhận, bản thân là đối tượng nghiện và đã có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi thụ án trở về địa phương, Huy tiếp tục lao và con đường nghiện ngập, Huy đã móc nối với một số đối tượng nghiện ở địa bàn khác và tìm mua ma túy đem về chia nhỏ bán kiếm lời.

Số ma túy cơ quan Công an thu giữ tại nhà Huy là do Huy mua của một đối tượng ở địa bàn khác với giá gần 150 triệu đồng đem về nhà cất giấu và chia nhỏ bán cho các đối tượng nghiện quanh khu vực kiếm lời.

Hiện Công an huyện Lập Thạch đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Huy về tội mua bán trái phép chất ma túy để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.