Bắt kẻ trộm tài sản trị giá năm tỷ đồng của nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trà Vinh

NDO -

Ngày 8-5, Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh và đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đồng chủ trì buổi họp báo cung cấp kết quả điều tra, phá chuyên án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn TP Trà Vinh. Bị hại là nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Trà Vinh với số tài sản bị mất trộm trị giá tới năm tỷ đồng.

Đối tượng trộm cắp Sơn Thanh Tuấn bị bắt giữ.
Đối tượng trộm cắp Sơn Thanh Tuấn bị bắt giữ.

Thủ phạm gây ra vụ trộm trên là Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ phường 7, TP Trà Vinh). Tuấn đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ vào chiều 7-5. Lực lượng tiến hành khám xét chỗ đối tượng, thu giữ 60 lượng vàng SJC. Kết quả điều tra, Tuấn là đối tượng nghiện ma túy, có ba tiền án (một tiền án hiếp dâm, hai tiền án trộm cắp tài sản), là kẻ trộm vặt.

Vào các buổi chiều, Tuấn thường đạp xe dạo quanh các khu dân cư, khi phát hiện chủ vắng nhà sẽ tìm cách đột nhập trộm tài sản. Chiều 3-5, Tuấn phát hiện nhà ông Phan Thanh Sơn (68 tuổi, nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh) đi vắng, cho nên đột nhập vào nhà bằng cửa sau. Kẻ trộm đã dùng xà beng có sẵn tại hiện trường phá khóa vào nhà, sau đó lục lọi tìm tài sản. Tuấn đã phá két sắt lấy đi 66 lượng vàng, 35.000 USD, trị giá khoảng năm tỷ đồng. Tối hôm đó, cả nhà ông Sơn đi dự tiệc về đến đã phát hiện bị trộm tài sản nên báo cơ quan Công an.

Tuấn khai nhận, tài sản trộm được, Tuấn trả nợ, mua xe máy và tiêu xài cá nhân.

Tại buổi cung cấp thông tin, Đại tá Vũ Hoài Bắc và đồng chí Lê Thanh Bình đã biểu dương thành tích kết quả Ban chuyên án đã đạt được, đồng thời thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an TP Trà Vinh.

Theo Đại tá Vũ Hoài Bắc, đây là vụ trộm tài sản lớn nhất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ trước đến nay, đối tượng rất liều lĩnh, thủ đoạn chuyên nghiệp, gây thiệt hại lớn về tài sản cho bị hại, gây hoang mang lo lắng cho nhân dân.