Bắt hiệu trưởng lập khống chứng từ để chiếm đoạt tiền

NDO -

NDĐT - Công an tỉnh Ninh Bình vừa xác nhận, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đông Thành, TP Ninh Bình (Ninh Bình) Bùi Thị Sơn cùng Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Như Thanh, kế toán Đinh Thị Huế và nguyên thủ quỹ Nguyễn Thị Thu Hà vừa bị Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam vì tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trường tiểu học Đông Thành (TP Ninh Bình), nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: TTXVN)
Trường tiểu học Đông Thành (TP Ninh Bình), nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: TTXVN)

Hiệu trưởng Trường tiểu học Đông Thành, Bùi Thị Sơn và một số đồng nghiệp nêu trên đã có nhiều sai phạm trong việc thu, chi tiền ăn bán trú, thu tiền học phí của học sinh trong trường không đúng quy định.

Trong năm học 2018 - 2019, các đối tượng trên còn lập một số chứng từ khống, rút tiền của cha mẹ học sinh đóng góp, chiếm đoạt số tiền hơn 530 triệu đồng.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định phát luật.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo TP Ninh Bình đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Ninh Bình khẩn trương bố trí cán bộ lãnh đạo ổn định tình hình, bảo đảm duy trì việc dạy và học ở Trường tiểu học Đông Thành. Hiện tại, bà Vũ Thúy Hà, Phó Hiệu trưởng được tạm giao nhiệm vụ điều hành công việc nhà trường.