Bắt hai đối tượng mua bán 220 bánh heroin tại Điện Biên

NDO -

NDĐT- Sau một thời gian xác lập chuyên án, hôm nay, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ đội biên phòng Điện Biên, phá thành công một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ quả tang 220 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan. Đây là chuyên án ma túy đặc biệt nguy hiểm bởi khối lượng heroin lớn; các đối tượng ma mãnh, liều lĩnh dùng mọi thủ đoạn để đối phó cơ quan chức năng.

Đối tượng Thào A Chứ khi bị bắt giữ.
Đối tượng Thào A Chứ khi bị bắt giữ.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ ngày 9-11, tại địa bàn biên giới bản Na Tông, xã Na Tông, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Đồn biên phòng Mường Nhà (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phá chuyên án 919B, bắt quả tang hai đối tượng: Thào A Bình (SN 1991) trú tại bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên (là đối tượng cầm đầu) và Thào A Chứ (SN 1988) trú tại bản Mí Hán Tủa Chử, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt hai đối tượng mua bán 220 bánh heroin tại Điện Biên ảnh 1

Đối tượng Thào A Bình.

Tang vật thu giữ là 220 bánh heroin (trọng lượng 77kg), hai xe ô-tô, một xe máy, bốn điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ Lào vận chuyển vào Việt Nam và đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết, để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã cải tạo, gia cố sàn xe ô-tô, tạo khoang bí mật để cất giấu ma túy. Khi phát hiện các lực lượng vây bắt, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã khống chế đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt.