An ninh - Trật tự

Bắt giữ người trái phép

Ngày 19-9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Duy Hoàng, SN 1980; Nguyễn Quang Huy, SN 1984 và Đỗ Đức Tuất, SN 1982, cùng trú tại Hà Nội; Đinh Trọng Huỳnh, SN 1989, trú tại TP Hòa Bình, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật. 

Theo điều tra, chị L, SN 1992, trú tại quận Đống Đa và Hoàng từng có quan hệ tình cảm với nhau. Khi chị L đòi chia tay, Hoàng không chấp nhận. Khi chị L cùng bạn là anh P, trú tại quận Thanh Xuân, đang ăn sáng tại Xã Đàn bị nhóm của Hoàng đến đánh, bắt đưa lên ô-tô. Nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã làm rõ các đối tượng. Trong quá trình bắt giữ, công an đã thu giữ trên người và nơi ở của các đối tượng hàng trăm viên nén, tinh thể mầu trắng đều là ma túy tổng hợp.

Tội phạm buôn lậu

Ngày 19-9, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 28 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội), tiến hành kiểm tra đồng loạt ba phòng tại tầng 1, khu ký túc xá sinh viên của một trường đại học trên địa bàn phường Cổ Nhuế 2. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.383 chai rượu do nước ngoài sản xuất, 3.130 sản phẩm mỹ phẩm, 1.874 sản phẩm thực phẩm chức năng. Chủ số hàng nêu trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; giá trị lô hàng ước tính khoảng hơn 2 tỷ đồng; lực lượng chức năng đã làm rõ bốn đối tượng liên quan. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng đầu tháng 8-2020 đã móc nối với một số đầu mối kinh doanh hàng hóa và một số đối tượng ở Nhật Bản mua số lượng hàng nêu trên để tích trữ, chờ giá cao rồi bán ra thị trường. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trốn thuế 

Ngày 19-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam, lệnh khám xét đối với Mai Thị Hoa, SN 1974, Giám đốc Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh, về tội “trốn thuế”. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, từ tháng 8 đến 12-2018, Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã mua bốn bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp của Công ty CP The One Việt Nam (TP Hà Nội), với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Sau đó Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh ký hợp đồng với Công ty CP thiết bị y tế Bảo Anh (TP Hà Nội) và giá trị đã được nâng khống lên 10 tỷ đồng (đã tính thuế GTGT). Tiếp đó, Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh bán cho bốn bệnh viện tuyến huyện gồm: Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn, Đức Thọ (Hà Tĩnh), với tổng số tiền 12 tỷ đồng.

Một cháu bé bị chết khi ngã xuống sông

Vào lúc 8 giờ ngày 19-9, tại ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương), chị Phạm Thị Cúc, SN 1995, hộ khẩu thường trú huyện Bắc Tân Uyên, cùng con nhỏ là cháu Phạm Gia B, SN 2018, không may trượt chân ngã xuống sông Đồng Nai. Phát hiện sự việc, người dân đã cứu được chị Cúc và đưa đi cấp cứu; còn cháu B chìm mất tích. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã điều động chiến sĩ để cứu nạn cứu hộ. Đến 9 giờ 35 phút cùng ngày, đã vớt được thi thể cháu B.

Sử dụng ma túy tại phòng làm việc

Ngày 19-9, theo Công an tỉnh Bắc Kạn, vào khoảng 22 giờ, ngày 17-9, Công an huyện Pác Nặm đã bắt quả tang: Ông Dương Xuân Kiểm, SN 1968, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học và THCS xã An Thắng, huyện Pác Nặm; Lý Nguyên Bảo, SN 1973, giáo viên cùng trường ông Kiểm; Mồng Văn Duy, SN 1988, trú thôn Nà Bản và Mã Văn Đới (chưa rõ năm sinh), trú thôn Nặm Vằn cùng thuộc xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, sử dụng ma túy tại phòng làm việc của ông Kiểm trong trường. 

Theo kết quả xét nghiệm nhanh, cả bốn đối tượng nêu trên đều dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường bảy cục nhựa thuốc phiện, hai lọ đựng sái thuốc phiện, một bộ dụng cụ sử dụng thuốc phiện, một gậy điện, bốn điện thoại di động và hơn 418 nghìn đồng. Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng.