Bắt giữ gần chín tấn thủy sản vận chuyển trái phép

NDO -

NDĐT - Ngày 26-3, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết, đơn vị liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng thủy sản trái phép sang Trung Quốc.

Phương tiện và tang vật của đối tượng bị Đồn Biên phòng Trà Cổ, Móng Cái bắt giữ.
Phương tiện và tang vật của đối tượng bị Đồn Biên phòng Trà Cổ, Móng Cái bắt giữ.

Trước đó, vào hồi 4 giờ, ngày 24-3, Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện đối tượng Phạm Ngọc Nhàn, SN 1985, trú tại thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái, điều khiển mảng xốp lắp máy 12CV chở 2.250 kg ngao hai cùi. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không có giấy tờ hợp pháp và khai nhận vận chuyển số hàng trên sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện đối tượng Phạm Văn Tiêm, SN 1984, trú tại thôn 3, xã Quảng Thắng, huyện Hải Hà, điều khiển mảng xốp lắp máy 12CV chở hai thùng chứa 100 kg ruốc tươi sống. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ có liên quan số hàng trên và khai nhận bán sang Trung Quốc kiếm lời.

Vào khoảng 3 giờ, ngày 25-3, Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện Nguyễn Văn Tuấn, SN 1986, trú tại tổ 10, khu Tràng Lộ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái, điều khiển mảng xốp có trọng tải 3,5 tấn, trên mảng chứa 2.500 kg cá trai và cá đao đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, Tuấn không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan và khai nhận vận chuyển số cá trên sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện thêm đối tượng Bùi Văn Tưởng, sinh năm 1982, trú tại thôn Nam, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái, điều khiển tàu cá vỏ gỗ, không biển kiểm soát, lắp máy 42CV chở 3.950 kg hải sản động lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, Tưởng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan tới số hàng trên.

Hiện Đồn Biên phòng Trà Cổ đã lập biên bản xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.