An ninh - trật tự

Bắt giam lái xe hất công an lên nắp ca-pô

Ngày 1-6, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng lái xe Vũ Đình Thái (SN 1993, quê ở tỉnh Thái Bình, chỗ ở hiện nay tại Khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Thái có hành vi dừng đỗ ô-tô sai quy định, khi công an yêu cầu xuống xe, kiểm tra hành chính, Thái đã điều khiển ô-tô bỏ chạy, hất một chiến sĩ công an lên nắp ca-pô.

Lừa đảo

Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Thái Vĩnh Tính (SN 1958, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo tài liệu điều tra, năm 2018, ông Thái Vĩnh Tính (nguyên Đại tá, Giám đốc Chi nhánh miền trung thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng) mạo danh là Giám đốc Trung tâm dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Ông Tính cung cấp các thông tin sai lệch, sử dụng hồ sơ giả để dự thầu và trúng thầu gói rà phá bom mìn tại một dự án do Ban quản lý Dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới (Quảng Bình) làm chủ đầu tư.

Đột nhập ô-tô của hàng xóm trộm 100 triệu đồng

Ngày 1-6, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) bắt Trần Nhật Trường (SN 1981, trú tại quận Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Trường thừa nhận, trong lúc đang lau dọn cửa kính ở tầng một nhà mình, thấy cửa kính bên ghế phụ ô-tô nhà hàng xóm không đóng cho nên lấy trộm 100 triệu đồng để trong xe. Sau khi lấy trộm tiền, Trường mang lên tầng thượng của nhà để cất giấu.

Đánh bạc

Ngày 1-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cùng ba đối tượng liên quan vụ đánh bạc tại công sở.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 31-5, tại phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long (SN 1969), hiện là Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang ông Long cùng Lê Duy Hưng (SN 1967), Trưởng phòng Tài chính UBND huyện Hậu Lộc và hai chủ doanh nghiệp là Trần Văn Hùng (SN 1974) và Nguyễn Văn Đức (SN 1973), đang đánh bạc dưới hình thức “đánh phỏm”. Cơ quan chức năng lập biên bản phạm pháp quả tang, thu giữ 92 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan hành vi đánh bạc.

Cháy quán bar, hai thợ hàn bị thương

Vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 1-6, quán bar Phương Đông Beer Club tại phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đang thi công thì xảy ra cháy kèm theo tiếng nổ. Nhiều công nhân đang làm việc bên trong chạy ra ngoài, trong đó có hai thợ hàn bị bỏng và chấn thương. Trong vòng vài phút, đám cháy bùng phát mạnh, bốc cột khói đen cao hơn 10 m.

Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động phương tiện và lực lượng đến hiện trường, sau hơn hai giờ đồng hồ đã cơ bản dập tắt được ngọn lửa. Toàn bộ nội thất bên trong quán, như máy điều hòa, bàn, ghế bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xử lý vụ phá rừng

Ngày 1-6, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn yêu cầu Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tại gốc; tổ chức bảo vệ nguyên hiện trường tại các tiểu khu 300, 303, 317, 318, 329 thuộc lâm phần Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn; phối hợp cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, bảo vệ toàn bộ diện tích rừng thuộc lâm phần Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tại nhiều nơi trong lâm phần của Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn hàng chục cây gỗ, chủ yếu là lim và gõ, bị khai thác trái phép nhưng không bị phát hiện.

Tai nạn giao thông, hai người chết

Ngày 1-6, trên quốc lộ 38B, đoạn qua xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết và hai người bị thương nặng. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải BKS 34C-086.18 do anh Phạm Văn Tùng (SN 1970) ở xã Toàn Thắng điều khiển đã va chạm với xe ô-tô bán tải BKS 34C-268.60 do anh Lê Ngọc Triều (SN 1997) ở xã Hồng Hưng (Gia Lộc) điều khiển theo hướng Gia Lộc -Thanh Miện. Khi đó, trên xe ô-tô bán tải có bốn người. Cú va chạm mạnh khiến toàn bộ phần ca-bin xe bán tải biến dạng, anh Triều và một phụ nữ chết tại chỗ, hai người bị thương.

Tội phạm ma túy

Vào 3 giờ 30 phút chiều 1-6, tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) phá thành công Chuyên án 0420.LX bắt quả tang hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đó là Giàng A Sử (SN 1994) và Sồng A Hú (SN 1996), cùng trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, tang vật thu giữ: hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng AK, một khẩu súng Sămp-lếch đạn đã lên nòng, 37 viên đạn, một hộp tiếp đạn cùng một số vật chứng liên quan. Ngay sau khi nhận được tin, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã thưởng nóng cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án.

Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Ngày 1-6, Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đối tượng Trịnh Văn Tú, thường trú tại phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do cần tiền nên vào ngày 3-12-2018, vợ chồng bà N.T.T, thường trú tại xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa đã đến nhà Trịnh Văn Tú vay tiền bằng việc thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi ký các loại giấy tờ thế chấp liên quan, Tú đưa cho vợ chồng bà N.T.T vay 400 triệu đồng, thời hạn vay là ba tháng, với tổng số tiền lãi là 180 triệu đồng.

Từ ngày 3-12-2018 đến 11-3-2019, vợ chồng bà N.T.T đã đến nhà trả cho Tú số tiền lãi 135 triệu đồng và tiền gốc là 120 triệu đồng. Tuy nhiên, do số tiền lãi phát sinh và số tiền gốc còn lại quá lớn, vợ chồng bà N.T.T không đủ khả năng trả nợ, cho nên đã làm đơn tố cáo hành vi cho vay lãi nặng của Tú đến các cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra xác định Tú đã có hành vi cho vay tiền với lãi suất 182,5%/năm, thu lợi bất chính hơn 113 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.