Bắt đối tượng ‘‘ngáo đá’’ chém trọng thương một thiếu úy công an

NDO -

Chiều 27-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp nghi can Huỳnh Huy Hoàng (còn gọi là Bi sư tử, 32 tuổi), ngụ xã Bàu Trâm, TP Long Khánh, điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Hoàng là đối tượng đã dùng dao chém trọng thương một Thiếu úy Công an xã Bàu Trâm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai thăm hỏi, động viên Thiếu úy Trưởng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh.
Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai thăm hỏi, động viên Thiếu úy Trưởng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh.

Theo điều tra ban đầu, tối 25-12, Hoàng có biểu hiện “ngáo đá” do sử dụng chất ma túy, la hét, đập phá đồ đạc tại nhà ở tổ 17, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm. Sau khi nhận tin báo, tổ công tác của Công an xã Bàu Trâm, gồm bốn cán bộ, chiến sĩ, trong đó có Thiếu úy Bùi Văn Trưởng (28 tuổi), nhanh chóng đến hiện trường, giải quyết.

Lúc này, Hoàng đã vào bên trong căn nhà lấy một con dao dài 35cm ra tấn công lực lượng công an. Trong lúc giằng co, Hoàng đã dùng dao chém Thiếu úy Trưởng và cắn vào hai cán bộ, chiến sĩ khác gây thương tích.

Ngay sau đó, Hoàng đã bị lực lượng công an khống chế, đưa về trụ sở làm việc. Được biết, Hoàng là đối tượng sử dụng chất ma túy 10 năm nay, từng ba lần đi cai nghiện bắt buộc nhưng đều tái nghiện. Sau khi trở về, thường xuyên đập phá đồ đạc, dọa đánh người, trở thành nỗi bất an đối với nhiều người dân ở địa bàn khu dân cư.

Riêng Thiếu úy Trưởng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh trong tình trạng bị chém vết thương ở tay phải dài 25cm, làm đứt cơ cánh tay quay, cơ duỗi, cơ tay quay dài.

Chiều 27-12, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai và đoàn công tác đã đến Bệnh viện đa khoa Long Khánh thăm hỏi, động viên và tặng quà Thiếu úy Trưởng.