Bắt bốn đối tượng cùng số lượng lớn ma túy

NDO -

NDĐT - Ngày 29-11, Thiếu tướng, Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu cho biết: Công an Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, bắt bốn đối tượng, thu giữ 11 bánh heroin, chín kg ma túy đá, 21 nghìn viên ma túy tổng hợp, 100 nghìn USD cùng ba xe ô-tô.

Ba trong bốn đối tượng bị công an bắt giữ cùng tang vật liên quan, (Ảnh cơ quan công an cung cấp)
Ba trong bốn đối tượng bị công an bắt giữ cùng tang vật liên quan, (Ảnh cơ quan công an cung cấp)

Sau một thời gian theo dõi mật phục, sáng 28-11, Ban chuyên án Công an Nghệ An đã bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Giang (59 tuổi), trú xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Hoàng Doanh Điệp (38 tuổi), trú xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), Nguyễn Công Cương (36 tuổi), trú xã Thịnh Thành và Phạm Văn Hùng (42 tuổi), trú xã Mỹ Thành đều thuộc huyện Yên Thành (Nghệ An).

Bắt bốn đối tượng cùng số lượng lớn ma túy ảnh 1

Tang vật vụ án.

Khám xét nơi ở của các đối tượng này, công an phát hiện, thu giữ 11 bánh heroin, chín kg ma túy đá, 21 nghìn viên ma túy tổng hợp, 100 nghìn USD và ba xe ô-tô.

Đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.