Bắt bảy đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 3.000 tỷ đồng

NDO -

Ngày 26-9, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đã phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét bảy đối tượng liên quan đường dây cá độ bóng đá qua Internet với số tiền giao dịch hơn 3.000 tỷ đồng.

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Huỳnh Ngọc Anh. (Ảnh do Công an cung cấp)
Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Huỳnh Ngọc Anh. (Ảnh do Công an cung cấp)

Các đối tượng bị bắt gồm: La Thành Vũ (SN 1985), Huỳnh Đức Toàn (SN 1982, cùng trú tại TP Pleiku); Trương Thành Lễ (SN 1971), Nguyễn Văn Phương (SN 1976), Lê Ngọc Thắng (SN 1968, cùng trú tại thị xã An Khê); Nguyễn Chí Tâm (SN 1972), Trần Anh Dũng (SN 1971 cùng trú tại thị xã Ayun Pa).

Ngoài ra, Cơ quan công an cũng đã tạm giữ hai xe ô-tô, ba CPU, tám máy tính xách tay, ba máy tính bảng, 18 điện thoại di động, năm thẻ ATM, hai sổ tiết kiệm có số dư khoảng 3 tỷ đồng, hơn 119 triệu đồng tiền mặt và một số tài liệu liên quan.

Đây là vụ án nằm trong chuyên án đấu tranh do Bộ Công an xác lập và có sự phối hợp gồm Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Gia Lai, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trước đó, đêm 23-9, tại Đà Nẵng, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an đã đồng loạt bắt giữ Huỳnh Ngọc Anh và 21 đối tượng khác trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet, khám xét hơn 20 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng hơn 3.000 tỷ đồng tại TP Đà Nẵng và Gia Lai.

Theo lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tính từ đầu năm 2020, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây do Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu lên đến hơn 3.000 tỷ đồng. Các đối tượng tham gia cá cược trên các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như: Bong88.com, Bong88.net, Booking 88.net, SmartBooking88.net… mở "tài khoản tổng" cá cược các môn thể thao như: bóng đá, bóng rổ, quần vợt, xổ số, đánh bài… Từ "tài khoản tổng", Huỳnh Ngọc Anh nhờ em ruột là Huỳnh Ngọc Đính (SN 1981, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) phân phối và quản lý các "tài khoản con" và người chơi bạc.

Đáng lưu ý, qua mở rộng đấu tranh, cơ quan chức năng còn phát hiện đường dây của Anh còn có sự góp mặt của nhiều đối tượng vừa hoạt động cờ bạc, vừa cho vay nặng lãi và nhiều hoạt động khác theo kiểu "xã hội đen".