An ninh - Trật tự

Xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ngày 4-5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, từ ngày 30-4 đến 3-5, Công an quận cùng các lực lượng chức năng đã xử phạt 134 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền 319 triệu đồng. Ðáng chú ý, trong số đó, có cả ba du khách người nước ngoài. Tại quận Ðống Ða (Hà Nội), trong dịp nghỉ lễ vừa qua, Công an quận đã xử phạt 54 trường hợp không đeo khẩu trang, với số tiền 57 triệu đồng.

Hai học sinh đuối nước

Ngày 4-5, đại diện UBND xã Mã Ðà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Ðồng Nai đã đến thắp hương, chia buồn và trao số tiền 12 triệu đồng hỗ trợ gia đình có hai học sinh bị đuối nước trên khu vực hồ Trị An. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3-5, sau khi đá bóng xong, em T.Ð.K, học sinh lớp 4 và H.T.B, học sinh lớp 6, Trường tiểu học và Trung học cơ sở Mã Ðà, cùng năm em học sinh khác vào khu vực hồ Trị An, thuộc ấp 2, xã Mã Ðà chơi. Tại đây, K và B bị trượt chân, rơi xuống khu vực nước sâu. Lúc này, các em còn lại chạy đi kêu cứu. Sau đó, một số người đến vớt hai em lên bờ và đưa đến trạm y tế cấp cứu nhưng cả hai đã chết.

Tai nạn giao thông chết người

Vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 4-5, tại Km32 + 950, TL293, thuộc địa phận thôn Bà Gò, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam (Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô-tô BKS 18C-055.82 do Hoàng Ðức Nông (SN 1964), trú tại tổ dân phố Ðoàn Kết, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Ðộng (Bắc Giang) điều khiển với xe máy BKS 99H1-5193 do Vi Văn Vinh (SN 1949), trú tại thôn Mã Tẩy, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam điều khiển. Hậu quả, Vi Văn Vinh chết trên đường đi cấp cứu, hai phương tiện hư hỏng. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Sà-lan bị chìm

Chiều 4-5, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin, tối 3-5, chiếc tàu kéo do anh Phan Thanh Vinh (SN 1973, ngụ tại TP Tân An, tỉnh Long An) làm thuyền trưởng, số hiệu SG 6419, kéo theo sà-lan VL14719, trọng tải hơn 371 tấn lưu thông trên sông, hướng từ phường 2 đi cửa biển Nhà Mát (TP Bạc Liêu). Khi đến cống Nhà Mát khoang cổng số 1, bị mắc kẹt vào cầu, đâm thủng sà-lan, nước tràn vào gây chìm. Lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu có mặt tại hiện trường lập biên bản và xác định nguyên nhân vụ việc.

Ba vụ cháy công ty liên tiếp tại Bình Dương

Vào lúc 9 giờ 17 phút ngày 4-5, Công ty cổ phần gỗ Tâm Thuận Phát tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) xảy ra cháy. Ðến 9 giờ 40 phút, ngọn lửa đã được khống chế. Tại hiện trường, diện tích nhà xưởng công ty rộng khoảng 4.000 m2 với kết cấu xây dựng tường gạch, khung thép, mái tôn đã bị cháy khoảng 400 m2 với chất cháy chủ yếu là gỗ. Trước đó, trong ngày 3-5, cũng xảy ra hai vụ cháy tại Công ty TNHH Giấy Ðồng Tiến Bình Dương, ở phường Tân Ðịnh, thị xã Bến Cát (Bình Dương) và Công ty TNHH Insulpack Việt Nam, ở phường An Phú, TP Thuận An. Cả ba vụ cháy nêu trên không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được điều tra, thống kê, làm rõ.

Ðăng tải phiếu kết quả xét nghiệm giả SARS-CoV-2 lên mạng xã hội

Ngày 4-5, Công an huyện Hòa Vang, TP Ðà Nẵng triệu tập làm việc, lập biên bản xử lý đối với Nguyễn Văn T. (1989, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Ðà Nẵng), là chủ một cửa hiệu sửa chữa điện thoại trên địa bàn huyện.

Trước đó vào 7 giờ 15 phút cùng ngày, T. là chủ tài khoản facebook Nguyen Van Thuan, đã đăng tải một bản xét nghiệm SARS-CoV-2 giả lên fanpage HÒA VANG TRONG TÔI. Theo lời khai ban đầu, người này dùng kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 2982 (trú Hội An, Quảng Nam, làm việc tại quận Hải Châu, TP Ðà Nẵng), do một người khác chỉnh sửa thành tên, tuổi, năm sinh, địa chỉ của anh Nguyễn Thanh Long rồi tung lên mạng gây hoang mang dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hòa Vang nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ. Tại cơ quan công an, T. cho biết đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái, tiến hành gỡ bài viết, hình ảnh và chấp hành hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Hòa Vang đề xuất cơ quan thẩm quyền xử phạt T. với mức phạt tiền 12,5 triệu đồng theo Nghị định 15/2020/NÐ-CP.

Sử dụng ma túy trái phép

Ngày 4-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 1 giờ ngày 3-5, tổ công tác của Ðội Cảnh sát hình sự Công an huyện Triệu Sơn phối hợp Công an xã Thọ Tiến tiến hành kiểm tra khu nhà trọ của bà Ð.T.H và phát hiện, bắt quả tang bốn đối tượng đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ bốn gói ma túy đá, một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Ðiều tra mở rộng, công an bắt giữ thêm năm đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.