An ninh - Trật tự

Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Ngày 19-1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3/2). Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bốn bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Các bị can gồm: Huỳnh Công Phát, nguyên thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 3/2; Lý Thanh Châu, nguyên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 3/2; Nguyễn Thế Sự, nguyên Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty 3/2; Kế toán trưởng Công ty TNHH Ðầu tư Xây dựng Tân Phú, thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Ðầu tư và Quản lý dự án Bình Dương; Ðỗ Thị Thanh Thúy, Kế toán trưởng Tổng công ty 3/2. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Vận chuyển trái phép pháo nổ

Ngày 19-1, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, vừa tạm giữ hình sự ba đối tượng: Ðào Mạnh Phong (SN 1977, trú tại huyện Gia Lâm); Vi Hồng Giáp (SN 1984) và Phạm Bá Dũng (SN 1987), cùng trú tại tỉnh Lạng Sơn để điều tra về hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một ô-tô di chuyển trên địa bàn huyện Gia Lâm chở 10 thùng pháo, mỗi thùng có 18 dàn pháo nổ, có khối lượng khoảng 250 kg. Qua mở rộng điều tra, công an xác định các đối tượng nêu trên là chủ số pháo. Các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên từ Lạng Sơn với giá 7,2 triệu đồng/thùng rồi vận chuyển đi các tỉnh tiêu thụ.

Ðối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp sa lưới

Ngày 19-1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Nghi Sơn vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Cừ, SN 1983, ở TP Thanh Hóa, là đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Ngọc Cừ khai nhận, do nghiện ma túy, cho nên sau khi đi tù về Nguyễn Ngọc Cừ lại tiếp tục lao vào con đường phạm tội. Khi phát hiện gia đình nào sơ hở, Cừ sẽ đột nhập, phá két, phá tủ trộm cắp tiền, vàng và các tài sản có giá trị. Chỉ tính từ đầu tháng 11-2020 đến khi bị bắt, Cừ đã liên tiếp gây ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện: Hoằng Hóa, Quảng Xương; thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai thuộc tỉnh Nghệ An với tổng giá trị tài sản hàng tỷ đồng. Hiện, Công an thị xã Nghi Sơn đã thu hồi nhiều tài sản trả lại cho người bị hại và tiếp tục điều tra,
làm rõ.

Chủ quán ka-ra-ô-kê bán ma túy cho khách

Ngày 19-1, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Như Tuyến (SN 1992, trú tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai) và Nguyễn Bá Lộc (SN 2002, trú tại xã Lam Ðiền, huyện Chương Mỹ) để điều tra hành vi mua bán, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, công an kiểm tra quán ka-ra-ô-kê tại thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao, phát hiện tại phòng hát số 2 có năm đối tượng đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSÐT Công an huyện Thanh Oai đã làm rõ Nguyễn Như Tuyến (là chủ quán hát) và Nguyễn Bá Lộc (là quản lý quán hát) có hành vi mua bán, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất
ma túy.

* Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Công an huyện Việt Yên vừa tiến hành kiểm tra quán ka-ra-ô-kê Nice thuộc tổ dân phố Tăng Quang, thị trấn Bích Ðộng, huyện Việt Yên. Tại thời điểm kiểm tra, quán có ba phòng hát (301, 302, 401) đang có 18 khách hát (chín nam, chín nữ). Qua xét nghiệm nhanh ma túy phát hiện 10 khách hát tại phòng 301 và 401 dương tính với ma túy. Tổ công tác thu giữ: hai đĩa sứ mầu trắng, hai thẻ nhựa, hai tờ tiền được quấn thành ống tròn là dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện, vụ việc đã bàn giao cho Công an huyện Việt Yên xử lý theo thẩm quyền.

Cướp tiệm vàng

Khoảng 10 giờ sáng 19-1, tại tiệm vàng Công Huệ ở số 10 khu 2, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ việc một đối tượng sử dụng dao khống chế người bán hàng, đe dọa và yêu cầu chủ tiệm đưa tiền, vàng. Ðối tượng còn đập kính lấy số vàng trị giá khoảng 100 triệu đồng trong quầy. Nghe tiếng kêu, người dân tới ứng cứu, khiến đối tượng bỏ lại số vàng vừa cướp được để thoát thân. Lực lượng Công an huyện Tiên Lãng đã kịp thời bắt giữ đối tượng khi đang cố thủ trong nhà dân gần đó và đang tạm giữ đối tượng, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Tai nạn giao thông, hai người chết

Vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 18-1, xe mô-tô BS 84K1- 4103 do Phạm Văn Hoàng (SN 1968, trú tại tỉnh Trà Vinh) điều khiển chở theo Cầm Thị Lân (SN 1971, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Thị Thủy (SN 1976, trú tại tỉnh Kiên Giang) đến giao lộ đường Nguyễn Chí Thanh và Bùi Ngọc Thu, thuộc khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp, xảy ra va chạm với mô-tô BS 60B3-441.44 do Trần Văn Luận (SN 1999, trú tại tỉnh Ðắk Nông) điều khiển chở theo Trần Xuân Tùng (SN 2004, trú tại tỉnh Lâm Ðồng). Cú va chạm mạnh đã làm Phạm Văn Hoàng chết tại hiện trường, Phạm Thị Thủy chết tại bệnh viện; ba người còn lại là Luận, Tùng và Lân bị thương. Vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vận chuyển hàng lậu

Ngày 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự Huỳnh Minh Tân (SN 1990), ngụ xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) để tiếp tục làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm. Trước đó, trên quốc lộ 61, công an bắt quả tang Tân sử dụng ô-tô mang BKS giả chở hàng cấm. Tang vật thu giữ gồm 7.500 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero và Jet. Tại cơ quan công an, Tân khai nhận, do hoàn cảnh khó khăn cho nên Tân nhận lời vận chuyển thuê thuốc lá lậu cho một đối tượng lạ từ tỉnh An Giang về tỉnh Hậu Giang.

Vận chuyển gần 90 kg ma túy

Chiều 19-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Ðồng Tháp cho biết, lúc 2 giờ 45 phút ngày 17-1, tại khu vực khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự (Ðồng Tháp), Ðoàn đặc nhiệm miền nam, thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Ðồng Tháp, Công an tỉnh Ðồng Tháp và Công an huyện Hồng Ngự bắt giữ một vụ gồm ba đối tượng có hành vi vận chuyển gần 90 kg ma túy các loại.

Hiện, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định.