An ninh - Trật tự

Buôn bán hàng giả

Ngày 18-1, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1977, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Trước đó, công an thu giữ tại nhà Nguyễn Thị Nguyệt 1.440 gói dầu gội đầu nhãn hiệu DOVE, sáu bao tải dứa bên trong có chứa 100 gói mỳ chính loại 1kg và 300 gói mỳ chính loại 454 gam đều mang nhãn hiệu AJINOMOTO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyệt khai nhận số tang vật trên là hàng hóa được mua trôi nổi trên thị trường về tự đóng gói để bán lại kiếm lời.

Phạt tù chung thân đối tượng giết người

Ngày 18-1, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quang Hùng (29 tuổi), trú tại xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về hai tội giết người và cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1998) trú cùng xã.

Theo cáo trạng, mặc dù cả hai người đã có gia đình nhưng khoảng tháng 10-2019, thông qua chơi game online, Hùng và chị Hường quen biết và nảy sinh tình cảm với nhau. Ngày 25-12-2019, Hùng điều khiển xe máy của chị Hường rồi cùng nhau về chòi rẫy cà-phê của gia đình Hùng ở thôn 22, xã Hòa Khánh, sau đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, chị Hường dùng tay tát vào mặt Hùng, Hùng liền dùng tay và một sợi dây siết cổ chị Hường cho đến lúc nạn nhân ngừng thở. Khi phát hiện chị Hường đã chết, Hùng liền gỡ lấy một sợi dây chuyền, hai nhẫn vàng, một điện thoại di động và ra mở cốp xe lấy hơn 1,7 triệu đồng rồi điều khiển xe chị Hường đi về. Đến sáng hôm sau, Hùng quay lại chòi rẫy, kéo thi thể chị Hường vào giấu trong bồn cây cà-phê nhằm tạo hiện trường giả đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Tuy nhiên, đến ngày 1-1-2020, Hùng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Quang Hùng tù chung thân về tội giết người, bảy năm tù giam về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt mà Hùng phải chấp hành là tù chung thân.

Vận chuyển pháo nổ trái phép

Ngày 18-1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua nguồn tin quần chúng nhân dân, khoảng 18 giờ ngày 17-1, tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã chốt chặn bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tường Duy (SN 2002, xã Hòa An, TP Cao Lãnh) cùng một đối tượng đi cùng nhưng đã bỏ trốn và ném bỏ một chiếc túi xuống đường.

Qua khám xét, bên trong có bốn gói ni-lông chứa 360 viên pháo bi dạng hình tròn, mầu xanh. Sáng 18-1, đối tượng còn lại là N.H (SN 2005, ngụ xã Hòa An, TP Cao Lãnh) đã đến công an trình báo.

Theo lời khai ban đầu, H rủ Duy sang tỉnh An Giang tìm mua pháo để sử dụng, khi quay về đến địa phận nêu trên thì bị công an chốt chặn bắt giữ. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang tiếp tục làm rõ để xử lý đối tượng.

Sử dụng ma túy trái phép

Ngày 18-1, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã bắt giữ 16 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương.

Theo đó, vào lúc 1 giờ 10 phút, ngày 17-1, Công an huyện Tam Dương kiểm tra quán ka-ra-ô-kê “Chợt nhớ” tại xã Hướng Đạo, do ông Hà Văn Duyên (SN 1976) làm chủ cơ sở. Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện tại phòng hát số 3 có 16 thanh niên là người trong và ngoài tỉnh. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 12/16 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được lực lượng Công an huyện Tam Dương củng cố hồ sơ, xử lý.