An ninh - Trật tự

Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh và đồng phạm hầu tòa

Ngày 16-9, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố) và bốn đồng phạm trong vụ án giao, cho thuê đất tại địa chỉ: 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP Hồ Chí Minh trái luật. Các bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Thành Tài; Lê Thị Thanh Thúy, nguyên Chủ tịch HÐQT Công ty Hoa Tháng Năm; Ðào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Hoài Nam, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2; Trương Văn Út, nguyên Trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường, bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo cáo trạng, khu đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1 là tài sản công. Năm 2010, thành phố có chủ trương phê duyệt cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại tại khu đất này. Lợi dụng mối quan hệ cá nhân, Lê Thị Thanh Thúy tác động để ông Tài, thời điểm đó là Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh ký nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia góp vốn, giao đất và cho thuê đất theo hình thức chỉ định không qua đấu giá quyền sử dụng đất, dẫn đến khu đất số 8-12 Lê Duẩn từ sở hữu nhà nước sang sở hữu tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát, lãng phí 1.927 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 21-9.

Vi phạm luật giao thông

Ngày 16-9, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính hơn 8 triệu đồng đối với Ð.V.L và hơn bốn triệu đồng đối với T.D.T (cả hai cùng trú tại huyện Thạch Thất), về hành vi điều khiển xe máy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy. Trước đó, hai nam thanh niên nêu trên "bốc đầu" xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông, cả hai còn ghi lại hình ảnh đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Tham ô tài sản

Ngày 16-9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian xác minh, điều tra rõ, Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Văn Ðạt, SN 1993 ở phường Hải Thanh phạm tội tham ô tài sản. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 1 đến 7-2020, lợi dụng nhiệm vụ được giao là thủ kho của Siêu thị Media Mart chi nhánh Xuân Hòa, thuộc phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Phùng Văn Ðạt đã có hành vi chiếm đoạt tài sản gồm: ba chiếc ti-vi, bốn bộ điều hòa, một nồi cơm điện... tổng trị giá hơn 100 triệu đồng của siêu thị sử dụng vào mục đích cá nhân.

Phá rừng phòng hộ

Ngày 16-9, UBND tỉnh Lâm Ðồng cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Tuyển (SN 1984, ngụ TP Ðà Lạt, Lâm Ðồng) và Nguyễn Ðức Hiếu (SN 1989), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1989), đều ngụ huyện Lâm Hà, Lâm Ðồng; mỗi trường hợp 112,5 triệu đồng, về hành vi phá rừng trái pháp luật. Trước đó, lực lượng chức năng bắt quả tang ba người này đang thực hiện hành vi phá rừng trái phép tại lô b, khoảnh 6, tiểu khu 159B, thuộc địa bàn phường 5, TP Ðà Lạt; diện tích rừng bị thiệt hại 1.999 m2, rừng phòng hộ. Riêng ông Hiếu, buộc phải thanh toán số tiền hơn 5,5 triệu đồng, là chi phí trồng lại rừng (đến khi thành rừng) trên diện tích 1.999 m2 rừng bị thiệt hại tại khu vực trên.

Sản xuất hàng giả

Ngày 16-9, Công an huyện Châu Phú (An Giang) trên đường tuần tra phát hiện Giang Văn Nghĩa, điều khiển xe gắn máy biển số 67K1-276.98, chở theo hai bao tải có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra; bên trong hai bao tải chứa 420 gói trà loại 70 gram và 380 gram nhãn mác Hoa Sen không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Nghĩa khai nhận, số trà nêu trên do Nghĩa cùng vợ là Lê Thanh Tuyền, cùng ngụ ở tỉnh An Giang tự chế biến, sản xuất. Kiểm tra nơi ở của vợ chồng Nghĩa, tổ công tác thu giữ 107 kg bột ngọt, chín bọc bột ngọt giả nhãn mác Ajinomoto, một bọc bột ngọt giả nhãn mác Saji loại 500 gram, 71 kg trà nguyên liệu đựng trong các bao tải, 120 gói trà giả nhãn mác Hoa Sen loại 380 gram, hai máy ép bọc và hơn 1.000 bao bì nhãn mác Hoa Sen, Ajinomoto và Saji... Nghĩa và Tuyền khai nhận, số trà và bột ngọt nêu trên do Tuyền mua từ TP Hồ Chí Minh đem về An Giang sang chiết, đóng gói giả các nhãn mác trà Hoa Sen, bột ngọt Ajinomoto và Saji; sau đó, Nghĩa đem bán ở An Giang. Công an huyện Châu Phú đã lập biên bản thu giữ tang vật, tạm giữ Nghĩa, Tuyền để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.