An ninh - Trật tự

Ðăng tin thất thiệt

Ngày 2-8, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý trường hợp C.T.T.H, SN 1987, trú tại quận Long Biên (Hà Nội), đang kinh doanh quần áo tại xóm 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, về hành vi đăng thông tin thất thiệt liên quan dịch Covid-19. Tại cơ quan công an, H khai nhận, khoảng 17 giờ ngày 31-7, trong khi bán hàng, H nghe thấy một phụ nữ nói ở Ninh Hiệp có ba người xét nghiệm lần 1 dương tính. Không cần biết thật hư ra sao, H sử dụng điện thoại cá nhân, đăng thông tin lên Zalo với nội dung: "Quả này toang rồi các chị em ơi. Em nghe ngóng tình hình Ninh Hiệp có ba người dương tính lần 1 với covid rồi...". Tuy nhiên, cơ quan công an xác định, đây là thông tin thất thiệt. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, H đã gỡ thông tin nêu trên và cam kết không tái phạm.

Cố ý gây thương tích

Ngày 2-8, Công an quận Hà Ðông (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Quách Quốc Hoàng, SN 1986, trú huyện Sóc Sơn (Hà Nội), để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, Hoàng và H, SN 1990, trú tại tỉnh Phú Thọ, có quan hệ tình cảm với nhau. Ðến giữa tháng 7-2020, chị H không muốn duy trì mối quan hệ này, nên Hoàng nhiều lần tìm cách hàn gắn tình cảm, nhưng không được. Cuối tháng 7-2020, Hoàng dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị H. Chị H được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 và may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

* Công an quận Ðống Ða (Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng truy nã Ðinh Thanh Tú, SN 1996, trú tại quận Long Biên, khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Vinh (Nghệ An). Theo hồ sơ, Tú cùng một số người bạn đến quán cà-phê (ở phường Thịnh Quang, quận Ðống Ða) để gặp Ð (quê ở Phú Thọ) nói chuyện về số tiền Ð nợ; hai bên đã xảy ra cãi vã, Tú cầm cốc thủy tinh hắt nước rồi đập cốc vào người Ð khiến nạn nhân bị thương tích ở đầu và tay. Cơ quan CSÐT Công an quận Ðống Ða đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ðinh Thanh Tú về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Công an quận Ðống Ða đã ra quyết định truy nã Tú.

Nhập lậu khẩu trang

Lúc 3 giờ, ngày 2-8, tại đường mòn khu vực biên giới mốc 1089-1090, thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), Tổ kiểm soát cơ động của Ðồn Biên phòng Tân Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) chủ trì, phối hợp Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn), phát hiện một số đối tượng đang mang vác các thùng các-tông và các bao tải từ Trung Quốc vào Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã phát tín hiệu yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra thủ tục hành chính. Các đối tượng bỏ lại hàng hóa, chạy sang bên kia biên giới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra nhanh số hàng hóa các đối tượng bỏ lại, phát hiện 13 nghìn chiếc khẩu trang y tế và một số hàng hóa gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.

Vi phạm quy định giãn cách xã hội

Ngày 2-8, UBND phường Nại Hiên Ðông, quận Sơn Trà (TP Ðà Nẵng) cho biết, vừa nhận được đề xuất của Công an phường về xử phạt hành chính nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu bất chấp quy định thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, khuya 31-7, Công an phường Nại Hiên Ðông phát hiện, xử lý một nhóm thanh niên gồm bảy người tụ tập ăn nhậu tại một ngôi nhà tạm trên địa bàn. Nhóm thanh niên gồm: Ngô Văn M, trú ở tổ 8, phường An Hải Bắc; Lê Trần S, trú ở phòng 205, Chung cư 2B; Ðặng Văn T, trú ở số 12 Ngô Thì Trí; Trần Minh H, trú ở số 16 Bùi Lâm; Trần L, trú ở tổ 87; Trần Văn H, trú ở tổ 42; Nguyễn Quốc V, trú số 37 Vũng Thùng 3, cùng phường Nại Hiên Ðông. Công an phường đề xuất xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng/trường hợp.