An ninh - Trật tự

Ba người chết trong vụ cháy

Vào lúc 9 giờ 22 phút ngày 8-7, tại hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ Hương Huy Hoàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Ðông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra cháy. Ðến 10 giờ 22 phút, đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, diện tích cơ sở khoảng 200 m2 bị cháy khoảng 30 m2 cùng chất cháy chủ yếu là xe gắn máy, gỗ, vật dụng gia đình. Vụ cháy làm ba người chết, gồm: Nguyễn Xuân Hoan (SN 1989, quê Thanh Hóa); Ðỗ Thị Uyên (SN 1990, quê Thanh Hóa) và bé Ðỗ Việt A. (SN 2014), là con bà Uyên. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Ô-tô kéo lê CSGT

Khoảng 8 giờ 40 phút ngày 8-7, ô-tô BKS 90A-07135 khi di chuyển đến ngã tư Giải Phóng - Trường Chinh (Hà Nội) có dấu hiệu vi phạm quy định an toàn giao thông cho nên bị Ðội 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) yêu cầu dừng xe. Ban đầu, lái xe dừng xe theo hiệu lệnh, sau đó bất ngờ tăng ga đâm ngã Trung úy Vũ Văn Quang, cán bộ Ðội CSGT số 4 và kéo lê hàng chục mét khiến Trung úy Quang bị thương tích ở lưng, chân, tay. Ngay sau đó, người đàn ông điều khiển phương tiện bị người dân và lực lượng chức năng giữ lại. Trung úy Vũ Văn Quang được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Danh tính tài xế được xác định là Lê Xuân Hùng (SN 1984, quê quán tại tỉnh Hà Nam). Ðội CSGT số 4 đã bàn giao đối tượng đến Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) để xử lý theo quy định.

Khởi tố vụ xâm hại mồ mả, hài cốt

Chiều 8-7, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ vụ xâm hại mồ mả, hài cốt người khác. Theo cơ quan công an, năm 2019, ông Nguyễn Văn Kiệm, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè vay của ông Lâm Văn Quýnh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 300 triệu đồng, với lãi suất 18 triệu đồng/tháng. Sau một thời gian đóng lãi, đến tháng 2-2020, ông Kiệm không còn khả năng đóng lãi cho ông Quýnh. Ngày 11-5-2020, ông Quýnh thuê người lấy hài cốt của mẹ vợ ông Kiệm trên phần đất mà ông Kiệm đã thế chấp cho ông Quýnh đem đi nơi khác.

Lái ô-tô, giấu ma túy trong người

Ngày 8-7, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác của Ðại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra tại đường gom Võ Nguyên Giáp (thuộc thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Ðông Anh), phát hiện ô-tô Toyota Corolla mầu đen đang dừng, đỗ có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong túi quần lái xe có một túi ni-lông đựng 40 viên nén mầu hồng. Ðấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp mua về để sử dụng. Danh tính đối tượng được xác định là Bùi Văn Linh (SN 1987, trú tại tỉnh Hà Nam). Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an xã Nguyên Khê để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Phát tán tin nhắn giả danh bị xử phạt 15 triệu đồng

Ngày 8-7, Công an quận 7 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã xử phạt hành chính Ðinh Anh Tuấn (34 tuổi, thường trú quận 9, TP Hồ Chí Minh) về hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, với mức phạt tiền 15 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 27-4-2020, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh đoạn tin nhắn (không có dấu), giả danh UBND quận 7 gửi đến người dân với nội dung "UBND Q7 kinh de nghi ong/ba treo co tu ngay 30-4-2020 den het ngay 3-5-2020. Tran trong cam on", gây hoang mang dư luận. Ngay sau đó, UBND quận 7 đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hình ảnh đoạn tin nhắn trên là giả mạo. Lợi dụng sự việc trên, tài khoản Facebook "Han Giang" đã đăng tải nội dung "Hoàng Minh Tuấn Anh vừa từ quận 9 về quận 7 đã bắt dân Treo Cổ là sao?" kèm theo hình ảnh đoạn tin nhắn giả mạo nêu trên. Sau khi xác minh, Công an quận 7 xác định tài khoản Facebook "Han Giang" do Ðinh Anh Tuấn đang quản lý, sử dụng. Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận tất cả các hành vi trên.

Phá chuyên án, thu giữ 54 bánh hê-rô-in

Công an tỉnh Ðiện Biên cho biết: Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Công an tỉnh Ðiện Biên) vừa phối hợp Cục C04 (Bộ Công an), Công an thị xã Mường Lay, Cục Ðiều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Ðội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh Ðiện Biên) phá thành công chuyên án ma túy 119C, bắt giữ ba đối tượng, thu giữ 54 bánh hê-rô-in.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 7-7, tại Km 103, quốc lộ 12 thuộc địa bàn bản Tin Tốc, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà (tỉnh Ðiện Biên), lực lượng chuyên án bắt giữ một nam giới đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 54 bánh hê-rô-in (khối lượng 18,9 kg), một xe máy, một điện thoại di động. Khai thác nhanh đối tượng, thành viên ban chuyên án chỉ đạo các tổ công tác bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng (nam giới) khác, tạm giữ một ô-tô, một xe máy, sáu điện thoại di động.